logo

Ôn tập giữa học kì II - Tiết 8


Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 4. Tiết 8 - Tuần 28


Tiếng Việt lớp 4: Ôn tập giữa học kì II - Tiết 8

A. Chính tả: Đoàn thuyền đánh cá 

B. Tập làm văn: Cho hai đề bài:

1. Tả một đồ vật em thích

2. Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả.

Em hãy chọn một đề tài và:

a) Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp.

b) Viết một đoạn văn tả một bộ phận của đồ vật hoặc của cây.

Đoạn văn tham khảo

Tả một đồ vật mà em thích

Tả cái cặp sách:

а) Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp.

Năm ngoái, tôi mang một cái túi vải đựng đầy sách bút để đến lớp. Nhìn các bạn đeo những chiếc cặp xinh xắn tôi cũng muốn có một cái nhưng nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ còn rất khó khăn nên tôi không bao giờ đòi hỏi. Năm học này, nhờ bán được chục con lợn nên mẹ mua cho tôi một chiếc cặp mới để tôi vào lớp bốn.

b) Viết một đoạn tả một bộ phận của cái cặp.

Chiếc cặp, đối với tôi thật là đẹp. Cặp được làm bằng vải giả da màu xanh thẫm. Bề mặt nổi lên những họa tiết, hoa văn rất thích mắt. Cái khóa cặp trông mới sang trọng làm sao. Nó được làm bằng đồng mạ kền vàng bóng. Mỗi khi tôi đóng mở cặp lại nghe tiếng khóa lách cách như có ý bảo tôi rằng: "Này cậu bạn, cậu đã có một cái cặp đẹp như ước muốn rồi đó. Cậu phải học hành thật chăm chỉ để ba mẹ vui lòng". Lời nói của cặp thật có lí. Có một chiếc cặp đẹp như thế này thì làm sao lười biếng được chứ!

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 24/03/2021