logo

Thuyết minh về cái kính đeo mắt

        Con người với óc sáng tạo, trí thông minh vượt trội đã không ngừng cải tiến, phát minh ra nhiều thứ để phục vụ cho cuộc sống của chính mình. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là cuộc sống của con người cũng một tốt hơn, nếu như ngày xưa những người có vấn đề về mắt sẽ gặp nhiều khó khăn, bất lợi thì nay chiếc kính mắt ra đời với nhiều công dụng khác nhau mang lại sự thoải mái, tiện lợi cho con người hơn trước rất nhiều.


Thuyết minh về cái kính đeo mắt - Bài mẫu 1

Thuyết minh về cái kính đeo mắt | Văn mẫu 8 hay nhất

        Đôi mắt là nơi trú ngụ và biểu hiện đầy đủ mọi cung bật cảm xúc của con người, thượng đế đã ban tặng cho mỗi người đôi mắt chính là món quà vô giá. Và người bạn luôn bên cạnh, đồng hành bảo vệ và đem lại vẻ đẹp, phong cách thời thượng cho con đôi mắt cũng như người sử dụng chính là chiếc kính đeo mắt.

        Kính đeo mắt là hình ảnh khá quen thuộc với mọi người từ trẻ em cho đến người lớn. Hiện nay trên thị trường có vô vàn, muôn hình muôn vẻ loại kính mắt, kiểu dáng, công dụng khác nhau phù hợp với mọi lứa tuổi người sử dụng. Khi bàn về những mặt xoay quanh chiếc kính mắt thì chúng ta cần biết người đã có công mang nó đến với con người là ai, đầu tiên là một người Tây Ban Nha đã sáng tạo chiếc dây ruy băng buộc mắt kính vào hai tai để tránh không bị rơi nhưng cũng chỉ là tạm bợ. Cho tới năm 1730 thì chuyên gia quan học người Luân Đôn đã sáng chế ra hai càng kính có thể đỡ một cách chắc chắn. Theo sau đó là rất nhiều những sáng tạo các loại kính nữa được ra đời, như kính áp tròng từ danh họa Leonardo da Vanci.

        Chiếc kính đeo mắt hiện nay sẽ có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau nhưng cấu tạo chung nhất của chiếc kính có thể phân ra ba chi tiết, gồm có khung kính, tròng kính và gọng kính. Mỗi bộ phận đều mang một tính năng, tầm quan trọng rieeng, khi thiếu đi một trong số chúng thì chiếc kính sẽ không thể đáp ứng chức năng cho người dùng. Đối với gọng kính gồm có nhiều loại đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, gọng có chất liệu bằng kim loại cụ thể là sắt thì mang lại cảm giác chắc chắn, cố định khi di chuyển, còn gọng dẻo thì được làm từ nhựa mang lại sự uyển chuyển, thanh mảnh nhưng sẽ không thể chịu được lực tác động lớn, và cuối cùng là gọng bằng ti tan, một loại gọng khá đắt tiền nên chất lượng của nó bền nỉ, bẻ cong dễ dàng mà không sợ gãy. Mỗi một chất liệu thì gọng kính sẽ có những mặt ưu và nhược riêng, tùy theo sở thích và sự phù hợp mà người dùng có thể chọn cho mình được chiếc gọng tốt nhất cho mình. Một chi tiết không thể thiếu để làm nên chiếc kính chính là tròng kính, nó thường được làm bằng nhựa, một số ít là thủy tinh.

        Kính mắt nói chung là loại kính dùng để đeo bảo vệ cho đôi mắt của con người, tuy nhiên tùy vào từng mục đích sử dụng khác nhau mà kính được phân chia làm nhiều loại nó. Có thể là kính cận, kính lão, kính viễn cho những người có bệnh về mắt, tròng mắt sẽ được đo phù hợp với thị lực của người dùng. Thứ hai là kính râm với công dụng bảo vệ mắt trước những ảnh hưởng của gió, bụi khi di chuyển giao thông. Và không thể thiếu chiếc kính thời trang, đây là một phụ kiện tạo nên sự sang trọng, điểm nhấn riêng, nét phong cách riêng và tuyệt vời khi nó kết hợp ưng ý với trang phục.

Tuổi tác, giới tính sẽ chẳng là rào cản để có thể lựa chọn một chiếc kính phù hợp cho mình mà nó luôn tiện lợi, cần thiết cho mọi thời đại, mọi người sử dụng. Nó từ lâu đã trở thành một phụ kiện quen thuộc trong đời sống của con người, có thể nói nó là người bạn dễ tính, hữu dụng với tất cả khi bạn biết chọn và sử dụng chiếc kính dành cho mình.


Thuyết minh về cái kính đeo mắt - Bài mẫu 2

       Những thứ tốt đẹp trong cuộc đời này con người có thể cảm nhận được là thông qua lắng kính của đôi mắt, nơi đây có thể biểu lộ những xúc cảm, những điều sâu kín, tâm tư, suy nghĩ mà đôi khi người ta chỉ nhìn vào ánh mắt là có thể cảm nhận được. Vậy, để đôi mắt của bạn luôn tốt, luôn khỏe trước mọi tác nhân thì đừng quên người bạn luôn kề cận đó là chiếc kính đeo mắt.

       Để có chiếc kính hoàn thiện, đầy đủ sắc màu, đa dạng về kiểu dáng như hôm nay thì đã trải qua rất nhiều loại kính, nó đi từ thô sơ và dần hoàn thiện theo từng giai đoạn thời gian. Cha đẻ của chiếc kính đầu tiên là do một người Ý sáng tạo năm 1920, sau đó một chuyên gia quang học Luân Đôn đã thiết kế lại một chiếc kính đầy đủ, chắc chắn hơn khi gắn thêm hai gọng kính vào năm 1930. Đến nay thì kính đeo mắt đã trở nên hiện đại, đổi mới theo xu thế thời trang của thị hiếu đem lại nhiều sự chọn lựa phù hợp với mức thu nhập ở từng người sử dụng. Kính có cấu tạo gồm gọng kính và tròng kính. Với gọng kính thường được gia công từ chất liệu nhựa hoặc sắt với nhiều màu sắc, kích cỡ to nhỏ. Ở tròng kính hầu như làm từ nhựa, độ dày mỏng tùy vào tính chất sử dụng của kính.

         Kính đeo mắt là một phụ kiện không thể thiếu với con người, với nhiều kiểu dáng khác nhau kính sẽ đem đến những hữu ích mà người sử dụng có thể lựa chọn tùy vào từng mục đích cụ thể. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với loại kính thuốc nói chung bao gồm kính cận, kính loạn, kính viễn thì tròng kính sẽ được đo theo thị lực, nhờ đó có thể khắc phục phần nào những trắc trở để người sử dụng kính quan sát dễ dàng, thuận tiện mọi thứ hơn. Thứ hai là kính đặc thù cho những hoạt động thể thao như trượt tuyết, bơi lội, đua xe,… lúc này chúng sẽ giúp người mang tránh được những ảnh hưởng của bụi bẩn, gió, tuyết mà hoạt động an toàn, tốt hơn. Ngoài ra không thể thiếu đi loại kính thẩm mỹ, nó được sử dụng như là một phụ kiện, kết hợp cùng trang phục sẽ mang đến đặc trưng phong cách riêng, cá tính, sang trọng cho người đeo chúng. Do đó mà việc lựa chọn kính cần phải được cân nhắc tùy theo nhu cầu sử dụng để bạn có thể sở hữu một chiếc kính mắt ưng ý, phù hợp với mình nhất.

         Trong thời gian sử dụng kính đeo mắt cần phải biết bảo quản, vệ sinh thường xuyên để mang lại hiệu quả cao. Cụ thể là người dùng nên sử dụng loại nước chuyên rửa kính đeo mắt, vệ sinh bằng một chiếc khăn mềm, mỏng và khi không đeo nên để nó vào vị trí an toàn, tránh để trầy xước, vỡ mắt kính. Đối với những loại kính thuốc thì nên thay mới tròng kính 6 tháng một lần hoặc khi cảm thấy không còn rõ nên đến thay mới để tốt nhất cho mắt.

          Như vậy, hoạt động công việc cũng như học tập, di chuyển, vui chơi đều luôn cần đến chiếc kính đeo mắt, nó là một phụ kiện nhỏ gọn nhưng đóng vai trò vô cùng hiệu quả. Mỗi người nên yêu thương đôi mắt của mình bằng cách lựa chọn chiếc kính đeo mắt phù hợp với kiểu dáng khuôn mặt cũng như mục đích sử dụng cho mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021