logo

Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?

Câu hỏi :

Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Thiên chúa giáo ra đời khoảng thời gian đầu Công nguyên ở vùng Pa-le-xtin do chúa Giê su sáng lập. Thời trung đại ở Châu Âu, Thiên chúa giáo đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội và được công nhận là Quốc giáo của đế quốc La Mã.

Thiên chúa giáo được Tôn giáo gọi theo nhiều cách khác nhau gồm các tôn giáo bắt nguồn từ Abraham: “Kito giáo” thờ Thiên chúa mang danh hiệu Giê su, “Do Thái giáo” thờ Thiên chúa mang hiệu Yahweh và cuối cùng là “Hồi giáo” lấy danh hiệu Chúa Allah để thờ cúng.

icon-date
Xuất bản : 31/10/2022 - Cập nhật : 14/11/2023