logo

Tại sao cơ cấu lao động theo các khu vực (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) lại khác nhau giữa các nước?

Câu hỏi: Tại sao cơ cấu lao động theo các khu vực (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) lại khác nhau giữa các nước?

Trả lời: Cơ cấu lao động theo các khu vực kinh tế khác nhau giữa các nước do trình độ phát triển kinh tế ở các nước là khác nhau.

* Cơ cấu lao động là gì?

Cơ cấu lao động trong tiếng Anh được gọi là Labor Force Structure.

Cơ cấu được hiểu theo một cách chung nhất là tập hợp các cấu phần, theo một tỉ lệ nhất định, trong mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với nhau, tạo nên một chỉnh thể thống nhất.

Cơ cấu lao động là quan hệ tỉ lệ lao động được phân chia theo một tiêu thức kinh tế nào đó.

Kết cấu được hiểu một cách chung nhất là tập hợp các thành phần, theo một tỷ lệ nhất định, có mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với nhau tạo nên một thể thống nhất.

Tại sao cơ cấu lao động theo các khu vực (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) lại khác nhau giữa các nước?

* Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.

- Thực hiện đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông nghiệp nông, lâm ngư nghiệp tăng tỉ trọng trong ngành công nghiệp và dịch vụ.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình bao trùm tất cả các ngành, các lĩnh vực hướng vào thúc đẩy, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đồng thời là quá trình mở rộng quan hệ kinh tế quốc dân, bao gồm mở rộng phân công lao động ở phạm vi địa phương, vùng, tồn quốc và phân công lao động quốc tế.

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 03/12/2022