logo

Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm “Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ai?” cùng với những kiến thức mở rộng về Huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tài liệu đắt giá môn dành cho các thầy cô giáo và bạn em học sinh tham khảo.


Trắc nghiệm: Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

A. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - sáng tác năm 1951 

B. Họa sĩ Nguyên Hạo - sáng tác năm 1975

C. Họa sĩ Bửu Chỉ - sáng tác năm 1956

D. Họa sĩ Trương Thìn - sáng tác năm 1976

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - sáng tác năm 1951


Kiến thức tham khảo về Huy hiệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


1. Lịch sử ra đời Huy hiệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1930 tại bán đảo Cửu Long, Hồng Kông. Trước tình hình đó, Đảng nhận thấy rằng thanh niên Việt Nam không có tổ chức riêng để thống nhất lực lượng và hành động đúng đắn để hỗ trợ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Vì vậy ngày 26 tháng 3 năm 1931 Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời, tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau này.

Huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần đầu tiên ra đời sau 20 năm trong cuộc Chiến tranh Đông Dương. Mục đích để cổ động tinh thần đoàn kết, sức mạnh của thanh niên Việt Nam, quyết tâm trong cuộc chiến.

Năm 1951, tại Đại hội thanh niên đã được tổ chức ở Việt Bắc, Trung ương Đoàn đã giao nhiệm vụ cho họa sĩ Huỳnh Văn Thuận cùng với họa sĩ Tôn Đức Lượng thiết kế huy hiệu Đoàn. Và sau đó, mẫu Đoàn huy với biểu tượng bàn tay thanh niên cầm ngọn cờ do hoạ sĩ Huỳnh Văn Thuận thiết kế đã Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn làm biểu trưng chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Hồ Chủ tịch còn đề dưới bản vẽ dòng chữ: "Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên".

Năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất mẫu huy hiệu do nhận thấy việc sử dụng nhiều huy hiệu Đoàn không thống nhất, sai về bố cục lẫn màu sắc.

Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

2. Ý nghĩa huy hiệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tại Đại hội đại biểu thanh niên toàn quốc năm 1951 được diễn ra tại Việt Bắc, cán bộ trung ương Đoàn các cấp luôn mong muốn đoàn viên có một chiếc huy hiệu với biểu tượng riêng. Việc có huy hiệu đồng thời cũng tạo nên lòng tự hào, tự tôn khi tổ chức mình cũng có những huy hiệu, ký hiệu, ý nghĩa riêng biệt. Hai họa sĩ Huỳnh Văn Thuận và họa sĩ Tôn Đức Lượng đã được tổ họa sĩ của Trung ương Đoàn giao trách nhiệm sáng tác mẫu huy hiệu. Hai mẫu của hai họa sĩ đều được thông qua và gửi tới chủ tịch Hồ Chí Minh để Người duyệt. Sau đó, Bác đã duyệt mẫu của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận. Ngoài ra, Bác còn thêm dưới bản vẽ huy hiệu dòng chữ “Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”

Huy hiệu Đoàn TNCS có hình tròn làm chủ đạo, nổi bật trên nền sọc xanh lá và vàng trắng là hình ảnh cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc Việt Nam hướng lên – biểu tượng cho sức mạnh, ý chí phấn đấu không ngừng của Đoàn TNCS nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Thêm vào đó, chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chia sẻ: Huy hiệu Đoàn TNCS là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, ý nghĩa của nó chính là việc các thế hệ thanh niên xung phong luôn giống như lá cờ đầu, luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động, rèn luyện đạo đức Cách mạng. Thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc

Đúng như những gì Bác đã chia sẻ, thanh niên chính là lớp người tinh hoa nhất của mỗi dân tộc, họ là sự hòa quyện giữa lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân và lòng chính nghĩa cùng tinh thần xung kích luôn cháy “hừng hực” trong tim mỗi đoàn viên. Trong thời buổi hiện nay, khi nước ta đang đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội để có thể giành được độc lập hoàn toàn và triệt để, công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã là những điều luôn khắc sâu trong lòng, trong tim của biết bao nhiêu thế hệ

Cho đến ngày nay, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 90 năm hình thành và phát triển. Dù trải qua nhiều lần đổi tên cho thích hợp với hoàn cảnh lịch sử, chứng kiến biết bao cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, “nhân chứng sống” cho sự đổi thay từng ngày của đất nước Việt Nam, lớp lớp từng con người đã nhờ có tổ chức Đoàn TNCS mà trưởng thành hơn, vững mạnh hơn và họ sẽ không ngừng phát triển. Họ phát triển vì mỗi cá nhân mình, phát triển để góp sức vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là ai? (ảnh 2)

Với thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa như hiện nay, chúng ta luôn cần phải nỗ lực hơn nữa để góp mình trong cuộc phát triển đất nước một cách toàn diện từ tri thức, văn hóa, kỹ thuật,… Thế hệ đoàn viên ngày nay chính là những “mầm non”, là những người sẽ tạo ra bước nhảy vọt để giúp đất nước ngày càng sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Ngoài ra, chúng ta cũng luôn phải nhớ đến công ơn, sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông ta đã ngã xuống để giành lại nền độc lập, dân tộc cho chúng ta. Họ là những người đã “đổ máu” mình xuống vì sự phát triển của Đoàn TNCS nói riêng và sự tồn vong, phồn thịnh của đất nước nói chung.

icon-date
Xuất bản : 12/03/2022 - Cập nhật : 22/04/2024