Đăng nhập
Đăng kí
Hỏi đáp
Tác giả - Tác phẩm văn 11
TÁC GIẢ - TÁC PHẨM VĂN 11
HOC KÌ 1
LẼ GHÉT THƯƠNG (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
Tác giả - Tác phẩm văn 11: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
Tác giả - Tác phẩm: Lẽ ghét thương (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Ý nghĩa, Giá trị nghệ thuật)
: 1. Tiểu sử - Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai - Quê: làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định - Ông xuất thân trong gia đình nho học, năm 1843 thi đỗ tú tài ở trường thi Gia Định.
Soạn + Gợi ý Câu hỏi trên lớp bài Lẽ ghét thương
Trang trước
Trang sau
Xem các bài khác
Vào phủ Chúa Trịnh
Tự tình (Hồ Xuân Hương)
Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Thương vợ (Trần Tế Xương)
Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
xem thêm
Góc Văn Chương - Toploigiai.vn
Đặt câu hỏi