logo

Tác giả Attack on Titan

Câu hỏi: Giới thiệu Tác giả Attack on Titan

Trả lời:

Tiểu sử Tác giả Attack on Titan

Isayama Hajime ((Gián Sơn Sáng) Isayama Hajime?, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1986) sinh ngày 29 tháng 8 năm 1986) là một họa sĩ truyện tranh Nhật Bản. Hajime đã cho ra mắt "bom tấn" manga nổi tiếng toàn cầu Shingeki no Kyojin vào năm 2009 và tập thứ 27 được biên soạn tại Nhật Bản vào ngày 7 tháng 12 năm 2019. Kodansha Comics đã xuất bản bộ truyện tranh bằng tiếng Anh. Manga cũng đã được chuyển thể thành anime, live action, vở kịch và nhiều tác phẩm khác. Bộ truyện đầu tiên và hiện đang diễn ra của anh, Shingeki no Kyojin, đã trở thành một trong những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại với 90 triệu bản được lưu hành vào tháng 4 năm 2019.

Trong những ngày đầu tiên của năm 2019, Hajime đã thông báo một tin vui của chính mình trên blog cá nhân rằng anh đã kết hôn vào năm ngoái. Tuy cha đẻ của Shingeki no Kyojin không hé lộ chút nào về thông tin người bạn đời của mình nhưng dòng chia sẻ của Hajime đã khiến người hâm mộ cực kì vui mừng. Đại ý đoạn chia sẻ đó là "kể từ bây giờ anh sẽ cống hiến nhiều hơn nữa trong vai trò là nhà sáng tạo truyện tranh kiêm tư cách cá nhân với đối tác của mình".

Đặc biệt, Hajime cho biết việc cưới vợ sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc vẽ truyện của anh trong năm 2019 nên các fan cứ yên tâm đi nhé. Người ta có vợ nhưng không "quên nhiệm vụ" đâu. Hajime cũng chia sẻ thêm cả danh sách những bộ phim mà anh đã xem trong năm 2018 đấy, không ngạc nhiên khi có cả cái tên Avengers: Infinity War.

- 2006: Tạp chí Grand Prix: Attack on Titan (phiên bản một phát)      

- 2008: Giải thưởng Manga năm nhất của Tạp chí Shōnen hàng tuần lần thứ 80: Giải Khuyến khích Đặc biệt từ tác phẩm Heart Break One   

- 2008: Giải thưởng Manga năm nhất của Tạp chí Shōnen lần thứ 81  

- 2011: Giải thưởng Manga Taishō lần thứ 4: Truyện tranh hay nhất “Tấn công người khổng lồ 

- 2011: Giải thưởng Manga Kodansha lần thứ 35: Manga Shōnen hay nhất với tác phẩm “Tấn công người khổng lồ”       

- 2012: Giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 16

- 2013: Giải Grand Prix Anime & Manga lần thứ 20    

- 2013: Saló del Manga de Barcelona thứ 19                

- 2013: Giải thưởng truyện tranh thứ 6 của Bros: Giải thưởng lớn (Truyện tranh hoạt hình) Tấn công người khổng lồ          

- 2014: Giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 18           

- 2014: Giải thưởng Attilio Micheluzzi lần thứ 17: Loạt phim nước ngoài hay nhất Attack on Titan (xuất bản bởi Planet Manga)

- 2014: Giải thưởng truyện tranh True Believer về Manga yêu thích

- 2014: Giải thưởng Harvey lần thứ 27 Ấn bản tốt nhất của Mỹ về tài liệu nước ngoài Attack on Titan (do Kodansha USA xuất bản )       

- 2014: Giải Grand Prix Anime & Manga lần thứ 21: Truyện tranh hay nhất Tấn công người khổng lồ

- 2014: Giải thưởng Sách điện tử: Attack on Titan (xuất bản bởi Kondansha)  

- 2014: Giải thưởng Sách điện tử thể loại truyện tranh Attack on Titan vị trí thứ nhất

- 2014: Giải thưởng Pochi

- 2014: Giải thưởng NEO

- 2015: Giải thưởng Sugoi Nhật Bản lần thứ nhất với bộ truyện tranh hay nhất            

- 2015: Giải thưởng AnimaniA lần thứ 11 Truyện tranh quốc tế hay nhất        

- 2015: Giải thưởng Goodreads Choice Truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa hay nhất “Tấn công người khổng lồ”      

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bộ truyện Attack on Titan nhé.


1. Bối cảnh trong bộ truyện Attack on titan

Vào 1857 năm trước (tính từ thời điểm hiện tại, năm 854), một nô lệ có tên Ymir đã có được sức mạnh của Titan trong cuộc chạy trốn của đám săn sau lời nhận tội rằng cô đã làm xổng mất con lợn của nhà vua. Nhờ vào năng lực đặc biệt của cô, vua Fritz đã lạm dụng nó để tạo lập nên Đế quốc Eldia và đánh bại nước địch thủ là Marley. Năm năm sau, vì hài lòng với sức mạnh của Ymir nên Fritz đã cho phép cô làm vợ của ông và có ba người con gái là Maria, Rose và Sina. Tám năm sau (tức 13 năm sau khi Ymir có được sức mạnh Titan) một số binh lính bên Marley đã giả đầu hàng và tập kích vua Fritz. Ymir đã dùng cơ thể mình bảo vệ nhà vua để chắn mũi lao cho nhà vua dưới dạng người thường, mũi tên được cho là đã xuyên qua đốt sống cổ của cô và giết chết cô. Thất vọng trước cái chết của Ymir, vua Fritz đã cho các con gái ăn thịt chính mẹ đẻ của mình để có được sức mạnh của cô. Sức mạnh của Ymir được phân chia tới nhiều đời con cháu về sau và dần tách thành chín thể bao gồm Titan Thủy tổ, Titan Tiến công, Titan Thiết giáp, Titan Đại hình, Titan Nữ hình, Titan Quái thú, Titan Ngựa, Titan Hàm và Titan Búa chiến, được dòng họ vua Fritz giữ trong nhiều thế kỷ.

100 năm trước khi truyện bắt đầu, Karl Fritz – Nhà vua Eldia thứ 145, vì nhận thấy tội lỗi không thể nào tha thứ bởi các hành vi tàn bạo của đế chế Eldia, nhà vua đã cùng gia tộc Tybur tạo dựng nên câu chuyện về “một vị anh hùng Marley lần đầu tiên đã đánh đuổi được bọn Titan, giành lại hòa bình cho thế giới”, với mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh giữa con người và Titan. Trong cuộc nội chiến, Marley đã cướp được 7 trong 9 sức mạnh Titan ngoại trừ Thủy Tổ trong tay nhà vua và Titan Tiến Công. Có sẵn năng lực của Titan Thủy tổ, vua Fritz thứ 145 đã dẫn nhiều người dân nhất có thể đến đảo Paradis để lập nên một đất nước hòa bình mới bằng cách dựng nên ba bức tường thành bằng các Titan Đại hình: Thành Maria, thành Rose, và cuối cùng là thành Sina bằng những con Titan khổng lồ. Sau khi xây xong các bức tường, Fritz đe dọa sẽ thả các Titan Đại hình trong các bức tường ra để phá hủy thế giới nếu Paradis không được sống yên ổn, nhưng thực ra ông đã từ bỏ bạo lực và bằng lòng việc Marley đánh đổ Paradis. Fritz dùng sức mạnh của Titan Thủy tổ tạo ra Lời nguyền phản chiến mà bất cứ thành viên hoàng gia nào mà kế thừa Titan Thủy tổ thì đều phải theo tư tưởng của ông. Karl Fritz cũng dùng sức mạnh Titan để xóa ký ức của phần lớn dân Eldia về thế giới bên ngoài những bức tường, từ đó họ luôn có nhân thức bản thân là nhân loại duy nhất còn tồn tại. Nỗi sợ Titan đã thấm thía vào lòng người dân, nên họ không có đủ can đảm để ra ngoài các bức tường và tin rằng họ là tàn dư của loài người, đã bị các Titan thường rào cầm. Titan thường khác các Titan hóa hình ở chỗ chúng không có ý thức và chỉ ăn người theo bản năng, nhưng người Eldia ở đảo Paradis vừa không biết về sức mạnh Titan vừa không hay rằng nếu Titan thường ăn người có sức mạnh Titan thì sẽ có được năng lực ấy và có thể trở lại thành con người. Để tự vệ, người dân Eldia thành lập quân đội bao gồm ba loại: Quân Cảnh Vệ (Kenpeidan), Quân Đồn Trú (Chūton Heidan) và Quân Trinh Sát (Chōsa Heidan). Tất cả binh lính đều đeo Trang bị Động cơ lập thể (Rittai Kidō Sōchi), dùng bình khí đá để phóng chính mình mà nhảy và đu người từ các cấu trúc cao. 100 năm qua, Quân Trinh Sát đã tìm tòi các đặc điểm của Titan thông qua việc bắt sống chúng để hỗ trợ cho việc chiến đấu. Họ tình cờ phát hiện ra rằng tuy Titan có lớp da khó chọc thủng và có khả năng mau lành vết thương nhưng gáy của chúng có điểm yếu, và cũng là chỗ duy nhất mà các binh lính có thể đánh đòn chí mạng.


2. Cốt truyện

Vài trăm năm trước, con người bắt đầu bị tấn công bởi những người Khổng lồ gọi là Titan, một sinh vật ăn thịt người. Đáng ngại thay, chúng ăn con người như một thú vui hơn là nhu cầu ăn uống đã đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Để bảo vệ chính mình, con người đã cùng nhau xây dựng 3 bức tường khổng lồ kiên cố và ở trong đó nhiều năm trời để bảo vệ chính mình khỏi những con Titan đáng sợ kia. Ngoài cùng là bức tường Maria, tường giữa là Rose và bức tường cuối cùng là Sina.

Giới thiệu Tác giả Attack on Titan

Bổng nhiên một ngày nọ, một con Titan khổng lồ cao 60 mét bí ẩn xuất hiện và phá vở bức tường Maria bên ngoài buộc mọi người phải di tản vòa trong Rose. Trước sự di tản ồ ạt đã gay ra tình trạng hỗn loạn và đói kém khắp nơi. Eren Yeager, Mikasa Ackerman và Armin Arlert sau khi chứng kiến quê hương bị tàn phá đã tham gia vào quân đội để chống lại bọn Titan và trả thù cho mẹ của Eren.

icon-date
Xuất bản : 06/03/2022 - Cập nhật : 07/03/2022