Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
Câu 7 trang 66 SBT Địa Lí 11: Sưu tầm thông tin và viết một bài giới thiệu về một di sản thế giới của Liên bang Nga đã được UNESCO công nhận theo các gợi ý dưới đây:
-Tên di sản (tham khảo hình 19)
-Vị trí (thuộc thành phố hoặc tỉnh)
-Loại di sản
-Thời gian được UNESCO công nhận-Đặc điểm nổi bật của di sản
Lời giải ngắn nhất
Tên di sản: Cung điện Crem-li
- Vị trí: Mát-xcơ-va
- Loại di sản: di sản văn hóa thế giới
- Được UNESCO công nhận năm 1990. Nơi đây được xây dựng vào năm 1961, nằm ngay trung tâm thủ đô Moscow. Là nơi lưu giữ nền kiến trúc lịch sử - nghệ thuật đặc trưng của quốc gia Nga. Vào thế kỷ XII, nơi đây được xây dựng với kiến trúc của một pháo đài để bảo vệ cho dân cư thành phố. Dưới thời Nga hoàng, điện Kremlin được coi là biểu tượng của Hoàng Gia. Từ thời chính quyền Xô - Viết tới nay, cung điện này trở thành biểu tượng quyền lực đại diện cho Liên bang Nga. Nơi đây là một tổ hợp pháo đài: nhà thờ Kremlin, cung điện Kremlin, tháp Kremlin và tường thành Kremlin.
Lời giải chi tiết
Nước Nga có 28 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gần một nửa trong số đó là những kiến trúc minh chứng cho tài năng và khéo léo của người Nga, trong đó có Quảng trường Đỏ.
Quảng trường Đỏ Nga hay Hồng trường (Krasnaya ploshchad) là tên gọi của quảng trường nổi tiếng nhất ở thủ đô Moscow. Là biểu tượng dễ nhận biết nhất của nước Nga trên thế giới, Quảng trường Đỏ được vinh quang là Di sản Thế giới của UNESCO năm 1990, đón hàng nghìn khách du lịch mỗi năm.
Quảng trường Đỏ nằm ở ngay trung tâm Moscow, ngăn cách khu thương mại Kitay Gorod với các bức tường của Điện Kremlin, nơi làm việc chính thức của tổng thống Nga. Được hình thành từ thế kỷ 15 dưới thời Sa hoàng Ivan, ban đầu nơi đây có tên gọi là Quảng trường Trinity. Quảng trường dài khoảng 695m và rộng khoảng 130m với nhiều công trình kiến trúc ấn tượng bao bọc xung quanh.