logo

Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề (ngắn nhất)


Soạn văn lớp 7: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề


I. Chuẩn bị ở nhà

1. Lập dàn bài cho đề: Giải thích câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

a) Mở bài

- Dân tộc Việt Nam có rất nhiều truyền thống cao đẹp, uống nước nhớ nguồn là một trong số đó

- Truyền thống ấy được ông cha ta đúc kết trọn vẹn qua câu tục ngũ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

b) Thân bài

- Giải thích nghĩa câu tục ngữ

+ Nghĩa đen: khi ăn quả ngọt cần nhớ người trồng cây, vun xới chăm sóc

+ Nghĩa bóng: Được hưởng thành quả cần nhớ ơn những người mang lại thành quả ấy

=> Câu tục ngữ khuyên mỗi chúng ta cần sống biết ơn, ghi nhớ công ơn của những người đã có công giúp ta được hưởng thành quả

- Tại sao lại phải sống theo đạo lí ăn quả nhớ kẻ trồng cây:

+ Bởi mọi thứ không sẵn có, để có được những thành quả hôm nay là sự đánh đổi to lớn của thế hệ trước, của biết bao người

+ Đây là đạo lí làm người, là lẽ sống cao đẹp

- Dẫn chứng: Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn nêu cao đạo lý ấy

+ Có rất nhiều lễ hội để tưởng nhớ công ơn người đi trước: giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Trần,....

+ Đền ơn đáp nghĩa những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có những người chồng, người con hy sinh thân mình cống hiến cho tổ quốc

- Liên hệ câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn

- Liên hệ bản thân

+ Gần gũi nhất, biết ơn cha mẹ ông bà, biết đền đáp công ơn sinh thành

+ Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa

c) Kết bài

- Khẳng định ý nghĩa và sức sống đến hôm nay của câu tục ngữ

2. Lập dàn ý cho đề: Vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề cho tác phẩm của mình là Sống chết mặc bay?

a) Mở bài

- Dẫn dắt giới thiệu tác giả Phạm Duy Tốn và tác phẩm Sống chết mặc bay

- Dẫn dắt câu hỏi tại sao tác giả lại đặt nhan đề như vậy.

b) Thân bài

- Giải thích nhan đề Sống chết mặc bay

+ Phê phán những kẻ chỉ biết đến mình mà không quan tâm tới người khác

- Tại sao tác giả lại đặt nhan đề như vậy

+ Vì nội dung chính của câu chuyện là phê phán tên quan vô lại, vô trách nhiệm vô lương tâm

+ Thông qua đó tác giả cũng bày tỏ sự chán ghét với chế độ cầm quyền vô trách nghiệm

c) Kết bài

- Khẳng định tính đặc sắc của nhan đề.

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021