logo

Câu hỏi in đậm trang 89 Lịch Sử 9 Bài 22


Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Câu hỏi in đậm trang 89 Lịch Sử 9 Bài 22

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Lời giải

- Bối cảnh thế giới:

+ Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra được hai năm.

+ Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Lúc bấy giờ, thế giới chia thành hai khối, một khối là Liên Xô đứng đầu và một bên là Phát xít.

- Trong nước thì khi đó, thực dân Pháp tiếp tục thỏa hiệp với Nhật để đàn áp và khai thác Việt Nam.

- Đứng trước cơ hội và thách thức đó, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để lãnh đạo cách mạng. Ngay sau khi về nước, tại Pác Bó (Cao Bằng), Người đã tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Hội nghị thống nhất thành lập mặt trận Việt Minh.

Câu hỏi in đậm trang 89 Lịch Sử 9 Bài 22

Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Lời giải

- Đầu năm 1945, Nhật và Pháp ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Nguyên nhân vì:

 - Trên thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn cuối, nước Pháp giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn lên nắm chính quyền.

- Phát xít Nhật liên tục bị quân Đồng Minh tấn công dữ dội.

- Pháp ở thế thắng, ra sức tăng cường lực lượng, chờ cơ hội đánh Nhật.

- Nhìn thấy nguy cơ thất bại, Nhật đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

Câu hỏi in đậm trang 89 Lịch Sử 9 Bài 22

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Lời giải

- Đêm 9-3-1945, Nhật tấn công Pháp chiếm Đông Dương.

- Lực lượng Pháp yếu nên sau vài giờ chống cự liền nhanh chóng đầu hàng.

- Sau khi chiếm trọn Đông Dương, Nhật lập nên chính phủ mới và đưa Trần Trọng Kim lên làm tay sai.

Xem toàn bộ Soạn Sử 9: Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021