logo

Bài 1 trang 64 Lịch Sử 9


Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 1 trang 64 Lịch Sử 9

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

Lời giải

- Ý nghĩa:

+ Đây là tổ chức chính trị có khuynh hướng vô sản.

+ Thể hiện tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc, khi Người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước quá độ của một chính Đảng Cộng Sản chuẩn bị ra đời sau này.

Xem toàn bộ Soạn Sử 9: Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm (1919 - 1925)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021