logo

Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 8 Bài 7


Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 48 Lịch Sử 8 Bài 7

Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

Lời giải

+ Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2:

- Phong trào công nhân phát triển mạnh, đặc biệt là sự ra đời của các tổ chức công nhân ở nhiều nước không riêng gì các nước đế quốc. Chính vì thế, việc đòi hỏi cấp bách là phải thành lập một tổ chức quốc tế mới để thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

- Ngày 14-7-1889, nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti (Pháp), gần 400 đại biểu công nhân đến từ 22 nước họp Đại hội ở thành phố Pa-ri chính thức tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

+ Quốc tế thứ hai tan rã là bởi những lí do:

- Trong nội bộ Quốc tế thứ hai bị phân hóa và mâu thuẫn lẫn nhau.

- Có sự xâm nhập của khuynh hướng cơ hội, thiếu nhất trí về đường lối. Các đảng trong Quốc tế thứ hai từ bỏ lập trường vô sản để ủng hộ chính phủ tư sản nên Quốc tế thứ hai nhanh chóng bị tan rã.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021