logo

Câu hỏi in nghiêng trang 30 Lịch Sử 8 Bài 4


Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Câu hỏi in nghiêng trang 30 Lịch Sử 8 Bài 4

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840.

Lời giải

- Năm 1831, những công nhân dệt ở Li-ông (Pháp) tiến hành khởi nghĩa với mục đích chủ yếu là đòi tăng lương, giảm giờ làm và thiết lập nên chế độ cộng hòa nhưng lại bị chính phủ đàn áp.

- Năm 1844, công nhân dệt ở Sơ-lê-đin (Đức) đứng lên khởi nghĩa để chống lại cách đối xử hà khắc của chủ xưởng nhưng cũng bị đàn áp rất đẫm máu.

- Năm 1836-1847, Phong trào hiến chương được diễn ra ở Anh nhằm đòi tăng lương, giảm giờ làm nhưng cũng bị dập tắt.

Câu hỏi in nghiêng trang 30 Lịch Sử 8 Bài 4

Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, các cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước Tây Âu như: Anh, Pháp, Đức đều nhằm mục đích tăng lương, giảm giờ làm nhưng tất cả bị thất bại. Dù thất bại vì không đạt được mục đích nhưng lại có một ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho sự trưởng thành của phong trào công nhân ở châu Âu nói riêng và cả phong trào công nhân quốc tế nói chung. Không những thế, đó còn là cơ sở thực tiễn cho sự ra đời của những lý luận cách mạng có tầm ảnh hưởng đến thế giới sau này.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021