logo

Câu hỏi in nghiêng trang 125 Lịch Sử 8 Bài 26


Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi in nghiêng trang 125 Lịch Sử 8 Bài 26

Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.

Lời giải

+ Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc phản công công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế đó là:

- Sau khi kí Hiệp ước 1884, trong nội bộ triều đình Huế không thống nhất chung quan điểm mà lại chia thành 2 phái đối lập nhau. Đó là: phái chủ hòa (muốn làm hòa với Pháp) và phái chủ chiến (muốn đánh đuổi giặc Pháp) do Tôn Thất Thuyết đứng đầu.

- Do có sự ủng hộ và đồng thuận từ nhân dân nên phái chủ chiến mạnh tay hành động hơn nhưng vẫn nằm trong bí mật, chuẩn bị để chống giặc Pháp.

- Biết được điều này, Pháp càng quyết tâm tiêu diệt phe chủ chiến.

- Đứng trước âm mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết đã quyết định cho quân tiến hành nổ súng trước để giành thế chủ động.

+ Diễn biến:

- Vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh, cho quân tấn công Pháp ở tòa Khâm Sứ và đồn Mang Cá.

- Lúc này, quân Pháp bị động nên nhất thời hỗn loạn. Sau khi đã củng cố lại tinh thần, chúng tiến hành phản công đánh chiếm Hoàng thành.

- Trên đơờng đi chiếm Hoàng thành, chúng xả súng rất dã man, tàn sát, cướp bóc những người dân vô tội khiến hàng trăm người bị chúng giết hại.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021