logo

Câu hỏi in nghiêng trang 121 Lịch Sử 8 Bài 25


Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Câu hỏi in nghiêng trang 121 Lịch Sử 8 Bài 25

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Lời giải

- Ngày 21-12-1873, Pháp cho quân tiến đánh ra Cầu Giấy

- Lúc này, quân Pháp bị quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

- Kết quả là đại úy Gác-ni-ê (chỉ huy quân Pháp) cùng các binh lính của địch bị quân ta giết chết tại trận. Trận Cầu Giấy giành thắng lợi.

Câu hỏi in nghiêng trang 121 Lịch Sử 8 Bài 25

Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Lời giải

- Do Triều đình Huế lo sợ thực dân Pháp quá mạnh còn ta lại yếu không thể đánh thắng, không tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân và tinh thần đoàn kết của quân dân ta.

- Các cuộc đấu tranh của nông dân diễn ra khắp nơi nên uy hiếp đến ngai vàng của dòng họ Nguyễn. Lúc này, triều đình Huế muốn hòa hiệp với Pháp nên đã đem quân ra Bắc Kì để tiêu diệt các cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ quyền lợi và ngai vàng cho dòng họ.

- Triều đình Huế vẫn ảo tưởng việc thương thuyết này sẽ còn cơ hội giành lại những vùng đất đã mất.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021