logo

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 8 Bài 22


Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 8 Bài 22

Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.

Lời giải

- Về lĩnh vực Vật Lí: lí thuyết nguyên tử hiện đại, thuyết tương đối (Anh-xtanh).

- Sinh học: sinh học phân tử, phát minh ra chất kháng sinh Penixilin, phản xạ có điều kiện,…

- Hóa học: chế tạo ra chất đồng vị phóng xạ, hiện tượng phóng xạ nhân tạo,…

- Một số phát minh về khoa học như: điện tín, điện thoại, máy may, phim ảnh có tiếng, phim màu, rada,…

Câu hỏi in nghiêng trang 110 Lịch Sử 8 Bài 22

Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

Lời giải

- Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, nhiều phát minh mới được phát hiện và có nhiều ứng dụng hữu ích cho cuộc sống của con người, nâng cao đời sống.

- Tuy nhiên, những phát minh khoa học cũng có thể trở thành phương tiện giết người hàng loạt, hủy hoại loài người như: bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng qua sự phân hạch hạt nhân Urani và Pluton sẽ gây chết người, phát minh ra người máy rô bốt quá thông minh sẽ có khả năng người máy chống lại con người,…

- Chính vì thế, Nô-ben muốn nhân loại áp dụng những thành tựu về khoa học kỹ thuật để làm nên những điều tốt đẹp, phục vụ cho cuộc sống con người. Không nên sử dụng thành tựu đó để phát động chiến tranh hoặc gây ra những điều không tốt đẹp hủy hoại con người.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021