logo

Bài 4 trang 62 sgk Lịch Sử 8


Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài 4 trang 62 sgk Lịch Sử 8

Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Lời giải

Các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại là bởi những nguyên nhân sau:

- Triều đình Mãn Thanh lúc này dần bộc lộ sự suy yếu về mọi mặt, không chăm lo đến đời sống của nhân dân và hòa bình của đất nước mà lại cấu kết với các nước đế quốc.

- Vũ khí chiến đấu còn thô sơ, lạc hậu, không có các vũ khí chiến đấu tiên tiến, hiện đại như các nước đế quốc.

- Chưa có một tổ chức chính trị vững mạnh nào đứng ra lãnh đạo, thế lực của giai cấp tư sản trong nước còn quá non yếu.

- Trong khi đó các nước đế quốc đang trên đà phát triển mạnh cần mở rộng thuộc địa và thị trường, hung hãn chiến đấu vì có vũ khí tiên tiến, hiện đại.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021