logo

Bài 3 trang 39 sgk Lịch Sử 8


Mục lục nội dung

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871

Bài 3 trang 39 sgk Lịch Sử 8

 Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Lời giải

Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới bởi có một số điểm mới như:

- Thành lập được 2 lực lượng là: lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

- Ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh nhằm phục vụ cho quyền lợi của nhân dân.

- Công xã Pa-ri mang bản chất là một đất nước do dân, vì dân. Khác hẳn với nhà nước tư sản ở đó dân không có quyền lợi mà chỉ phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 5. Công xã Pa-ri 1871

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021