logo

Bài 3 trang 151 sgk Lịch Sử 8


Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Bài 3 trang 151 sgk Lịch Sử 8

Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918.

Lời giải

- Nguyễn Tất Thành tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh năm 1890 tại Nam Đàn - Nghệ An. Gia đình của người đều có truyền thống yêu nước sâu sắc. Thời niên thiếu, người đã được chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân bị đàn áp nên tinh thần yêu nước càng dâng lên mạnh mẽ.

- Năm 1908, Người tham gia cuộc đấu tranh chống thuế khi đang học ở trường Quốc học Huế nên đã bị đuổi học. Không vì thế mà từ bỏ tinh thần yêu nước, người tiếp tục vào Nam dạy học ở trường Dục Thanh lấy tên là Nguyễn Tất Thành.

- Tháng 6-1911, Người lên tàu của Pháp tại Bến Nhà Rồng ra đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

- Năm 1912, Người đến Mĩ và tham gia các cuộc họp của hội tin tưởng cải thiện người da đen thế giới (UNIPP). Người là một trong những đại biểu tán thành và ủng hộ các cuộc đấu tranh chính nghĩa của người da đen và các dân tộc tại Mĩ.

- Năm 1913, Người đến Anh để học tập và tham gia các hoạt động đấu tranh của công nhân Anh.

Năm 1917, người quay lại Pháp và tham gia hoạt động chính trị sôi nổi tại đây như: phong trào công nhân Pháp, tham gia Đảng xã hội Pháp,.. Không chỉ có vậy, Người còn làm rất nhiều việc để có thêm kinh nghiệm, học tập và rèn luyện để nâng cao hiểu biết. Người còn tham gia hội những người Việt Nam yêu nước, viết báo để tuyên truyền cách mạng Việt Nam, tố cáo thực dân Pháp,… Đó là những hoạt động có ảnh hưởng sâu sắc đến việc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021
/* */ /* */
/*
*/