logo

Bài 3 trang 130 sgk Lịch Sử 8


Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 3 trang 130 sgk Lịch Sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

Lời giải

- Các phong trào vũ trang chống Pháp đều diễn ra rất sôi nổi, liên tục, địa bàn rộng khắp bắc kì và trung kì.

- Mục đích chung của phong trào là đánh đuổi giặc Pháp, chống lại triều đình phong kiến đã lỗi thời.

- Người lãnh đạo các phong trào đều là những văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước và có sự tham gia đông đảo từ mọi tầng lớp của nhân dân.

- Chủ yếu là đấu tranh theo phương pháp khởi nghĩa vũ trang, không chú trọng đến việc đấu tranh về tư tưởng, chính trị.

- Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến lỗi thời, không thể mở rộng trên quy mô toàn quốc, toàn dân.

- Tinh thần chiến đấu của quân và dân ta quả cảm nhưng các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại.

- Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa đã dấy lên tinh thần yêu nước của nhân dân ta, thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc ta. Đồng thời, đây cũng là những bài học quý giá cho các cuộc đấu tranh về sau.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021