Bài 1 trang 9 sgk Lịch Sử 8
Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Lời giải
- Cách mạng tư sản Anh:
Thời gian |
Diễn biến |
|
Giai đoạn 1 (1642-1648) |
Năm 1640 |
Vua Sác-lơ 1 triệu tập Quốc hội Anh nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện chính sách độc đoán. Tuy nhiên, các đại biểu trong Quốc hội Anh cùng nhau phản đối rất kịch liệt. |
Năm 1642 |
Cuộc nội chiến Anh bắt đầu bùng nổ |
|
Năm 1648 |
Quân đội của Quốc hội đã đánh bại hoàn toàn quân đội của nhà vua. |
|
Giai đoạn 2 (1649 - 1688) |
30 - 1 - 1649 |
Vua Sác-lơ I bị Cờ-rôm-Oen đưa ra xử tử. Từ đó, nền cộng hòa được thiết lập, đồng thời làm cho cuộc cách mạng ở Anh đạt tới đỉnh cao nhất. |
Năm 1653 |
Crôm – oen thiết lập chế độ độc tài quân sự khiến quần chúng nhân dân bất mãn. |
|
Năm 1660 |
Dần dần khôi phục nền chế độ quân chủ tại Anh. |
|
Năm 1688 |
Quốc hội tiến hành cuộc đảo chính, thỏa hiệp quý tộc và tư sản với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi. Từ đây, chế độ quân chủ lập hiến chính thức được thiết lập tại Anh. |
- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:
Thời gian |
Sự kiện |
Tháng 12/1773 |
Nhân dân tại cảng Bô–xtơn tấn công tàu chở chè của thực dân Anh |
Từ 5/9 đến 26/10/1774 |
Hội nghị lục địa được họp tại Phi-la-đen-phi-a để đòi vua Anh xóa bỏ các lệnh cấm vô lí đang áp đặt. |
Tháng 4/1775 |
Cuộc chiến tranh bùng nổ do Oa-sinh-tơn chỉ huy |
Ngày 4/7/1976 |
Tuyên ngôn độc lập được ra đời |
Ngày 17/10/1977 |
Quân khởi nghĩa đã giành được chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga |
Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên