logo

Câu hỏi in nghiêng trang 199 Lịch Sử 10 Bài 39


Mục lục nội dung

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Câu hỏi in nghiêng trang 199 Lịch Sử 10 Bài 39

- Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo

Lời giải

- Ngày 14-7-1889, Quốc tế thứ hai được tổ chức thành lập ở Pari. Tại đại hội, nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua đòi hỏi cần phải thành lập nên chính đảng cho giai cấp vô sản ở các nước. Đại hội cũng đề cao vai trò của quần chúng nhân dân, đấu tranh đòi tăng lương và ngày chỉ làm 8 giờ, thống nhất lấy ngày 1-5 hàng năm là ngày Quốc tế lao động.

- Quốc tế thứ hai hoạt động theo hình thức là các đại hội. Ăng-ghen là nhà lãnh đạo tài ba nên Quốc tế thứ hai đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công nhân. Nhờ đó mà phong trào đạt đến đỉnh cao và có được nhiều thành công về sau.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 39. Quốc tế thứ hai

 

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021