logo

Câu hỏi in nghiêng trang 16 Lịch Sử 10 Bài 3


Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương đông

Câu hỏi in nghiêng trang 16 Lịch Sử 10 Bài 3

Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Lời giải

Quyền của vua ở các nước phương Đông:

Vua đứng đầu nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền, có quyền lực tối cao:

- Để cai trị vua đã dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt nông dân công xã và nô lệ phải phục tùng.

- Vua coi mình là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, là người chủ tối cao của đất nước.

- Tự quyết định mọi chính sách, công việc của đất nước.

Câu hỏi in nghiêng trang 16 Lịch Sử 10 Bài 3

Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?

Lời giải

Gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại vì: do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã đã tập hợp lại thành tiểu quốc, đứng đầu tiểu quốc gọi là Vua. Mọi quyền hành tập trung trong tay nhà vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế. Giúp việc cho vua là một bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương đông

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021