logo

Bài 2 trang 132 sgk Lịch Sử 10


Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Bài 2 trang 132 sgk Lịch Sử 10

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Lời giải

Nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn:

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

- Quan lại tham nhũng, thu tô thuế nặng nề.

- Ở địa phương địa chủ, cường hào ngang nhiên hoàng hành chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột sức lao động của nhân dân.

- Nạn dịch bệnh, thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021