logo

Bài 3 trang 205 sgk Sinh 8


Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

Bài 3 (trang 205 sgk Sinh 8)

Phòng tránh bị lây nhiễm HIV bằng cách nào ? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không ?

Lời giải:

* Để phòng tránh bị lây nhiễm HIV cần có những biện pháp sau:

- Luôn tự nâng cao ý thức tự phòng tránh bệnh cho bản thân:

+ Đảm bảo quan hệ tình dục an toàn

+ Đảm bảo các nguyên tắc truyền máu an toàn

+ Tuyệt đối không sử dụng chung bơm kim tiêm, tránh tiêm chích ma túy.

+ Khi đã bị nhiễm HIV luôn thực hiện các biện pháp tránh laay nhiễm bệnh cho người khác

+ Khi bị nhiễm HIV thì không nên sinh con   

* Không nên xa lánh người bị nhiễm HIV/AIDS là vì : Chỉ khi có xảy ra quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm HIV, truyền máu của người nhiễm HIV, tiếp xúc trực tiếp với máu, mủ của người bệnh thông qua vết thương hở mới bị lây truyền bệnh. Vì vậy trong sinh hoạt hàng ngày nếu có những biện pháp an toàn tránh lây nhiễm HIV thì chúng ta vẫn có thể sống cùng người bệnh. Bên cạnh đó chúng ta cần phải động viên người bệnh sống tích cực, có ích để kéo dài thời gian sống.

Xem toàn bộ Soạn Sinh 8: Bài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa loài người

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021