logo

Soạn HĐTN 7 Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện - Kết nối TT

Hướng dẫn Soạn HĐTN 7 Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện ngắn gọn nhất bám sát nội dung SGK HĐTN 7 Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện - Kết nối tri thức


Hoạt động 1: Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện, nhân đạo

Câu 1: Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện mà em đã tham gia:

- Kể tên những hoạt động mà em đã tham gia để hưởng ứng phong trào "Thiện nguyện, nhân đạo - một hành động văn hoá, nghĩa tình" do nhà trường phát động.

- Cảm xúc của em khi tham gia các hoạt động thiện nguyện.

- Em có vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo không? Nếu có, em đã vận động họ như thế nào? Kết quả ra sao?

Lời giải:

Chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần giúp đỡ: Một bạn học ở lớp có hoàn cảnh khó khăn, chưa có xe đạp để đi học phải đi bộ mà quãng đường từ nhà đến trường rất xa.

Cảm xúc của em khi tham gia các hoạt động thiện nguyện: vui vẻ, tự hào vì hành động tuy nhỏ bé của mình nhưng có thể giúp được cho nhiều người khác. 

Gợi ý cách vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo:

Cho người thân, bạn bè xem các hình ảnh, video liên quan đến hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và hoàn cảnh của những người cần hỗ trợ.

Trình bày rõ ràng kế hoạch, hoạt động sẽ thực hiện để người thân, bạn bè nắm rõ và cân nhắc.

Câu 2: Thảo luận:

- Những hoạt động thiện nguyện phù hợp mà em và các bạn có thể tham gia.

- Những yêu cầu khi tham gia hoạt động thiện nguyện.

Lời giải:

- Gợi ý một số hoạt động thiện nguyện phù hợp mà em và các bạn có thể tham gia:

Quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai.

Làm tình nguyện viên cho các chương trình hiến máu nhân đạo, khám sức khoẻ miễn phí.

Dọn vệ sinh khu tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của địa phương.

Áo ấm cho em, Nắng hồng Nhân Văn, Mùa hè Xanh, Xuân Tình nguyện...

- Những yêu cầu khi tham gia hoạt động thiện nguyện: Thái độ tôn trọng, chủ động và tích cực tham gia nhiệt tình những hoạt động đề ra.


Hoạt động 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo

Câu hỏi: Thực hiện một hoạt động thiện nguyện, nhân đạo do nhà trường tổ chức.

Gợi ý:

- Quyên góp đồ dùng, sách vở, tiền ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai

- Đi thăm và tặng quà cho người già không nơi nương tựa ở địa phương.

Lời giải:

Em tự thực hiện.


Hoạt động 3: Vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện nhân đạo

Câu hỏi: Vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo do nhà trường, địa phương tổ chức.

Lời giải:

Hướng tới việc giáo dục đạo đức, hiểu được tinh thần nhân đạo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam luôn đùm bọc, sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta cần tăng cường thực hiện hoạt động nhân đạo.

>>> Xem trọn bộ: Giải Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn HĐTN 7 Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 18/08/2022 - Cập nhật : 10/09/2022