Có thể tham khảo dàn ý sau:
Mở bài:
- Nói khái quát về lý do tưởng tượng
- Đặc điểm của ngôi chợ
Thân bài:
- Khi mới bắt đầu phiên chợ:
+ Mọi người bắt đầu bầy hàng, chào hàng.
+ Chợ còn ít người.
- Khi vào phiên chợ chính:
+ Dòng người đông đúc, nhiều lứa tuổi.
+ Các gian bán đồ được chia theo khu vực để bày bán.
+ Có khu vui chơi, hội chợ.
+ Tiếng nói cười rồi lại tiếng chào hàng, nói chuyện
- Kết thúc phiên chợ sáng, chợ chiều lại chuẩn bị mở.
+ Mọi người ra về hoặc nghỉ ngơi ăn uống giữa trưa
+ Cảm xúc của em.
Kết Bài:
Em sẽ nhớ mãi buổi tối ngày hôm nay
- Mở bài:
+ Hình tượng và sự kì ảo của ông Tiên trong các câu chuyện cổ tích
+ Kể lại cho bạn đọc tình huống em gặp ông Tiên.
- Thân bài:
+ Miêu tả chân dung nhân vật ông Tiên
* Hiện lên như thế nào
* Khuôn mặt phúc hậu
* Chòm râu, mái tóc trắng
* Cây gậy trắng bạc
+ Những lời nói của em với ông tiên.
+ Ấn tượng sâu sắc nhất của em với ông tiên
- Kết bài:
+ Cảm xúc của bản thân.