Câu 1 (trang 148 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
HS đọc đoạn thơ
Câu 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
a) Các đoạn thơ đều có 8 chữ trên 1 dòng thơ
b)
+ đoạn thơ (a) : gieo vần chân: tan – ngàn, bừng – rừng
+ đoạn thơ (b): học – nhọc, bà – xa
+ đoạn thơ c: vần chân cách ngát – hát (câu 1 – 3), non – son (câu 2 – 4), đứng – dựng (câu 5 – 7), thiên – nhiên (câu 6 – 8).
nhận xét về cách ngắt nhịp của các đoạn thơ: cách ngắt nhịp linh hoạt, biến đổi, tùy theo những cách mà tác giả muốn diễn tả suy nghĩ tình cảm của mình.
Câu 1 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Các từ cần điền theo thứ tự sau: ca hát, ngày qua, bát ngát, muôn hoa.
Câu 2 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Các từ cần điền theo thứ tự như sau : cũng mất, tuần hoàn, đất trời.
Câu 3 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Thay từ “rộn rã” bằng từ “ tới trường”
Câu 4 (trang 150 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Tự làm thơ tám chữ
Một buổi chiều lòng bỗng buồn vu vơ
Về thời gian chúng ta còn hồi bé
Bên bờ đê cùng chơi đùa vui vẻ
Chẳng còn nữa giờ mỗi đứa một nơi.
Hồi trở về thăm lại miền quê cũ
Dạo bước trên những con đường triền đê
Nhớ bóng dáng gốc bàng còn xum xuê
Bạn bè xưa cùng ngồi đây kể chuyện
Nay còn đâu, tôi cất ở trong lòng.
Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Từ ngữ thích hợp là: vườn, qua
Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Bổ sung thêm câu thơ:
nhanh nhanh chân tà áo trắng thiết tha
Câu 3 (trang 151 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Hs trình bày bài thơ của mình