logo

Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 8. 

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của Tiết 1

- HS biết vài nét về nhạc sĩ Vũ Trọng Tường – tác giả của bài “Mùa thu ngày khai trường”. Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” kết hợp với gõ đệm theo nhịp, phách.

- Đọc và ghép lời ca chính xác bài TĐN số 1 ở giọng Amol, tập đọc và kết hợp gõ đệm.

- Thông qua bài hát Một mùa xuân nho nhỏ, HS biết một vài nét về nhạc sĩ Trần Hoàn và một số tác phẩm của ông.


Tóm tắt lý thuyết Âm nhạc lớp 8 Tiết 1

Học hát: Mùa thu ngày khai trường

1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm:

Đã có nhiều bài hát viết về mùa thu với những sắc thái tình cảm khác nhau. Trong bài hát Mùa thu ngày khai trường, ta như nghe thấy tiếng trống trường vang lên rộn rã, nhộn nhịp ...

Với nét nhạc hồn nhiên, bay bổng, nhạc sĩ Vũ Trọng Tường đã viết nên bài hát này.

2 .Chia đoạn, câu:

Bài hát chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: Mùa thu…tiếng hát mùa thu.

Đoạn 2: Mùa thu ơi…trời thu

 

Câu 1: Tiếng trống .......... xanh lá.

Câu 2: Mùa thu .............. hát  mùa thu.

Câu 3: Mùa thu ơi! ........ ước mơ.

Câu 4: Tung bay ............ vai em.

Câu 5: Mùa thu ơi! ........ trời thu.


Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 8 Tiết 1

Câu 1: Kể tên 1 vài bài hát về mùa thu.

Trả lời:

Mùa thu ngày khai trường, Hà Nội mùa thu, Hương ngọc lan, Mùa lá rụng, Em ơi Hà Nội phố…

 

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường trong SGK Âm nhạc lớp 8. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 22/09/2021

Tham khảo các bài học khác