logo

Soạn Âm nhạc lớp 7 Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu và Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn soạn Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học trong sách giáo khoa Âm nhạc lớp 7. 

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của Tiết 1

- Kiến Thức: Giới thiệu cho học sinh làm quen với bài hát giọng Mi thứ.

- Kỹ Năng: Thể hiện bài hát tình cảm, tha thiết, vừa phải.

- Thái Độ: Thông qua bài hát giáo dục cho học sinh thêm yêu quý mái trường. Ở đó có những thầy cô ngày đêm chăm sóc, vun trồng những mầm xanh đất nước.


Tóm tắt lý thuyết Âm nhạc lớp 7 Tiết 1

I. Nội dung 1: Học bài hát.

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng

1. Giới thiệu bài hát:

  - Trong cuộc đời mỗi con người, hình ảnh về mái trường tuổi ấu thơ và các thầy cô giáo luôn để lại trong lòng chúng ta những tình cảm trong sáng và chân thành. 1 bài hát viết về mái trường sẽ nhắc nhở chúng ta biết yêu quí những ngày còn đi học và biết trân trọng công sức của các thầy cô. Trong nhiều bài hát viết về mái trường, hôm nay chúng ta học bài Mái trường mến yêu của tác giả Lê Quốc Thắng.

    - Một HS đọc phần giới thiệu bài hát.

    - Mở băng cho học sinh nghe bài hát mẫu.

    - Bài hát gợi lên hình ảnh mái trường quen thuộc với những hàng cây xanh thắm,có đàn chim vui hót trong vòm lá. Nơi đây có các thầy cô giáo suốt đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Với một tình yêu tha thiết vì đàn em nhỏ thương yêu, thầy cô đã dạy dỗ và đem tới cho các em bao hoài bão, ước mơ tươi đẹp, chắp cánh cho các em bay vào tương lai ngời sáng.

 2. Học Hát:

    - Cấu trúc: Bài hát gồm 3 đoạn, mỗi đoạn có 4 câu.

    - Dấu lặng đen(       ),lặng đơn(       )Chấm dôi(       )

    - Luyện thanh: Mề ê ế ê à.

    - Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần rồi đếm 3 – 4 cho cả lớp cùng hát theo đàn. Giáo viên chỉnh sửa cho các em hát đúng giai điệu và tiến hành tương tự đến hết bài.

    - Hát cả bài hát kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách. Hát bài hát với tính chất nhẹ nhàng, mềm mại, tha thiết.

    - Hát kết hợp vận động: Kiểu 1, đứng tại chổ chân chuyển động theo nhịp 2. Kiểu 2, chân vận động tại chổ theo nhịp, chân trái bước nhẹ sang phải (phách mạnh), chân phải bước theo chân trái.


Hướng dẫn Soạn Âm nhạc lớp 7 Tiết 1

Câu 1

Kể tên 1 vài bài hát về mái trường và thầy cô giáo mà em biết?

Trả lời:

Em yêu trường em, ngôi trường thân thiện, Mái trường nơi học bao điều hay…

Câu 2

Em tìm trong bài Mái trường mến yêu có những câu hát nào giai điệu hoàn toàn giống nhau?

Trả lời:

Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu giai điệu giống câu 

Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên.

Có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói giống 

Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học trong SGK Âm nhạc lớp 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn và thêm yêu bộ môn Âm nhạc. Chúc các bạn học giỏi!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021