logo

So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã

Sử thi Tây Nguyên đã xây dựng được những nhân vật mang đại diện sức mạnh của cộng đồng, dân tộc nhưng vẫn có những nét riêng trong tính cách, số phận, lý tưởng. So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã trong sử thi Đăm Săn và Xinh Nhã chúng ta sẽ thấy rõ được điều này.


Dàn ý So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã

1. Mở bài

Giới thiệu hai nhân vật Đăm Săn và Xinh nhã: nhân vật chính trong sử thi của Tây Nguyên.

Khái quát vẻ đẹp của hai nhân vật: đại diện cho sức mạnh của cộng đồng, hội tụ phẩm chất tốt đẹp…

2. Thân bài

Nét chung trong hình tượng của hai nhân vật

- Nhân vật anh hùng, đại diện cho sức mạnh, tài năng, đạo đức của cộng đồng.

- Dũng cảm chiến đấu vì danh dự và hạnh phúc của cộng đồng.

- Nhân vật có vẻ đẹp kì lạ, khác thường, được miêu tả chủ yếu qua biện pháp nghệ thuật so sánh, phóng đại.

- Nét riêng trong hình tượng của hai nhân vật

- Xuất thân

- Hoàn cảnh 

- Lý tưởng sống cũng có những nét khác nhau

3. Kết bài

- Dù có điểm riêng nhưng cả hai nhân vật đều mang những nét đẹp, thể hiện khát vọng của người Tây Nguyên.


So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã

Sử thi Ê Đê là sản phẩm của nền văn minh nương rẫy và là niềm tự hào cả người Tây Nguyên. Đó là những câu chuyện kể dài, có vần, có điệu, thậm chí còn được minh họa bằng hành động, động tác. Dân tộc Ê Đê nổi tiếng và tự hào với sử thi Đam San, Xinh Nhã… Hai tác phẩm sử thi nổi tiếng đã xây dựng hình tượng người anh hùng đại diện cho sức mạnh của cộng đồng Xinh Nhã và Đăm San.

Trước hết hai nhân vật anh hùng Đam San và Xinh Nhã có hoàn cảnh xuất thân và lý tưởng khác nhau. Xinh Nhã là con trai của Gia Rơ Khốt - một vị tù trưởng giàu có và danh tiếng ở Tây Nguyên. Do bị Gia Rơ Bú, một vị tù trưởng khác ganh ghét, gây chiến, giết chết Gia Rơ Khốt  và bắt mẹ của Xinh Nhã về làm vợ nên Xinh Nhã trở thành mồ côi. May mắn trốn thoát, chàng được vợ chồng Xinh Yuê đưa về nuôi. Lớn lên, khi biết chuyện của gia đình chàng đã không quản ngại gian khó đi tìm Gia Rơ Bú để báo thù cho cha và, cứu mẹ khỏi kiếp nô lệ, đưa buôn làng trở về bình yên. Sử thi tập trung khai thác về cuộc chiến đấu và báo thù của Xinh Nhã để trả thù riêng - nỗi hận chung của buôn làng. Vì thế Xinh Nhã luôn được các thế lực thần linh và nhân dân buôn làng tương trợ, cuối cùng chàng đã giành chiến thắng.

So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã

Sử thi Đam San không nói rõ hoàn cảnh xuất thân của Đam San chỉ biết theo tục nối dây trong chế độ mẫu hệ, Đăm Săn phải lấy hai chị em Hơ Nhị và Hơ Bhị làm vợ. Đăm Săn không chịu nên từ chối nhưng cuối cùng phải khuất phục trước sức mạnh của tập tục. Nhưng khi về đến nhà vợ, Đăm San vẫn tiếp tục chống lại cuộc hôn nhân đó. Chàng trễ nải công việc nhà vợ, không chăm sóc vợ và bỏ về nhà chị ruột. Đặc biệt Đam San còn chặt cây smuk cây sinh ra hai người vợ của mình khiến Hơ Nhị và Hơ Bhi hai lần chết. Song khi vợ chết chàng đã vô cùng hối hận nên nhờ thần linh ban phép cứu sống vợ mình. Là một tù trưởng anh hùng nên chàng đã liên tiếp lập ra những kỳ tích phi thường, đặt biệt là chiến thắng hai tù trưởng tù địch là Mtao Grư và Mtao Mxây để bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân. Cứ mỗi lần như vậy, Đăm Săn lại thêm giàu mạnh, uy tín của chàng càng cao.

Như vậy hoàn cảnh xuất thân, lý tưởng chiến đấu của hai nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã có những nét khác nhau. Chính sự khác nhau này làm nên vẻ đẹp riêng của các  nhân vật trong sử thi của người Ê đê.

Tuy vậy dù lý tưởng, mục đích chiến đấu, hoàn cảnh xuất thân của hai nhân vật khác nhau thì vẫn có những điểm chung nhất định. Thứ nhất cả hai nhân vật đều đại diện cho sức mạnh của cộng đồng, cho phẩm chất, tài năng, đức độ của cộng đồng người Ê đê. Sức mạnh của Đăm Săn hoặc Xinh Nhã đều là sức mạnh của cả cộng đồng người Ê đê, thể hiện khát vọng về một nhân vật tài đức vẹn toàn, dám đương đầu với thử thách, khó khăn để bảo vệ buôn làng. Một người chiến đấu hết mình để trả thù cho gia đình, buôn làng; một người dũng cảm, gan dạ chống lại những tập tục hà khắc bao đời để khẳng định giá trị của bản thân. Vẻ đẹp của các nhân vật chính là lý tưởng và khát vọng của người Ê đê.

Thứ hai cả hai nhân vật đều có vẻ đẹp kì lạ, khác thường, được miêu tả chủ yếu qua biện pháp nghệ thuật so sánh, phóng đại. Một trong những thủ pháp quen thuộc trong sử thi Ê đê. Để miêu tả ngoại hình của Đăm Săn tác giả sử dụng những câu văn đậm chất khoa trương, phóng đại “sức chàng ngang với sức voi đực, hơi thở ầm ầm tựa sấm, nằm sấp thì gãy xà ngang, nằm ngửa thì gãy xà dọc…bắp chân to bằng cây xà ngang…” Làm cho hình ảnh của Đam Săn hiện lên như một vị thần với vẻ đẹp dũng mãnh, hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên.

Có thể nói Đam Săn và Xinh Nhã đều mang những vẻ đẹp phi thường: dũng mãnh, tài giỏi, sức khoẻ vô địch, đại diện cho sức mạnh và niềm tin của người Ê đê vào chính nghĩa. Sử thi đã xây dựng thành công hình tượng hai nhân vật anh hùng, thể hiện được khát vọng chinh phục những điều phi thường của người Ê đê từ hàng trăm năm trước.

---------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn So sánh vẻ đẹp của 2 nhân vật Đăm Săn và Xinh Nhã. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 23/03/2023 - Cập nhật : 13/07/2023