logo

So sánh mắt cận và mắt lão

Câu hỏi: So sánh mắt cận và mắt lão

Trả lời: 

Giống nhau:

- Mắt cận và mắt lão đều là các tật khúc xạ của mắt.

Khác nhau:

Nội dung so sánh

Mắt cận

Mắt lão

Vị trí điểm CC

Ở gần mắt hơn bình thường

Ở xa mắt hơn bình thường

Vị trí điểm CV

Ở gần mắt hơn bình thường

Ở xa vô cùng

Người thường mắc

Người trẻ

Người già

Nguyên nhân

+ Do bẩm sinh

+ Do thể thủy tinh quá phồng do không đảm bảo vệ sinh mắt khi đọc sách, xem ti vi, điện thoại…

+ Do thể thủy tinh bị lão hóa

Cách khắc phục

Đeo TKPT

Đeo TKHT

Mắt là cơ quan nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Mắt là cơ quan thị giác thực hiện chức năng nhìn, quan sát, thu nhận lại hình ảnh của sự vật, màu sắc để chuyển vào não xử lý và lưu trữ. Cùng Top tài liệu tìm hiểu cấu tạo và cơ chế hoạt động của mắt.


I. Vai trò của mắt 

Đôi mắt tuy nhỏ nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Mắt thực hiện 3 chức năng chính:

- Quan sát: Đôi mắt giống như một máy chụp ảnh, nó thu nhận các thông tin về màu sắc, hình ảnh, sau đó chuyển lên cho não bộ xử lý và lưu trữ. Chức năng quan sát của nó giúp chúng ta hiểu, nhận biết các sự vật, sự việc trong đời sống.

- Giao tiếp: Là cơ quan giúp con người giao tiếp mà không cần sử dụng ngôn ngữ. Thông qua ánh mắt, con người có thể liên hệ, ra hiệu, trao đổi thông tin với nhau thay lời nói.

- Cân bằng cảm xúc: Mắt được cho là cơ quan giúp con người thể hiện và cân bằng cảm xúc tốt hơn. Ví dụ như lúc ta khóc cũng có thể giải toả căng thẳng rất tốt.


II. Cấu tạo của mắt

1. Cấu tạo bên ngoài

So sánh mắt cận và mắt lão đầy đủ nhất

Cấu tạo bên ngoài của mắt

- Nếu chúng ta quan sát trực tiếp từ bên ngoài, mắt sẽ bao gồm một vào bộ phận sau:

+ Lông mi.

+ Mi mắt.

+ Tròng trắng.

+ Tròng đen.

+ Lông mày và một vài bộ phận khác.

2. Cấu tạo bên trong

Cấu tạo bên trong của mắt rất tinh vi và kì công, trong đó thủy tinh thể và võng mạc là hai bộ phận cơ bản có vai trò quan trọng nhất để đảm bảo chức năng nhìn của mắt. Hầu hết các bộ phận thuộc cấu tạo bên trong của mắt đều chỉ có thể thăm khám bằng các phương tiện chuyên khoa:

- Thủy dịch: Là chất dịch do thể mi tiết ra tiền phòng (khoang nằm giữa giác mạc và thể thuỷ tinh) và hậu phòng (khoang nằm sau mống mắt), tạo nên áp lực dương (gọi là nhãn áp) để duy trì hình dạng cầu căng cho mắt và cung cấp dinh dưỡng cho giác mạc và thể thuỷ tinh.

- Thủy tinh thể: là thành phần quang học mắt quan trọng nhất, có cấu trúc trong suốt nằm phía sau đồng tử, có tác dụng như một thấu kính giúp hội tụ các tia sáng đúng vào võng mạc để tạo thành hình ảnh rõ ràng, sắc nét.

- Võng mạc: là một lớp màng mỏng trong cùng của nhãn cầu có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng từ thủy tinh thể hội tụ lại, cảm nhận ánh sáng và truyền tín hiệu đến não thông qua hệ dây thần kinh thị giác, não bộ sẽ cho chúng ta ý thức về vật chúng ta đang nhìn thấy.

- Dịch kính: Là một cấu trúc giống như thạch, trong suốt, nằm ở giữa thể thuỷ tinh và võng mạc, có vai trò như một môi trường đệm giúp nhãn cầu giữ được hình thể ổn định. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mọi vật khi giác mạc, thể thuỷ tinh và dịch kính còn trong suốt, cho phép ánh sáng đi qua đến võng mạc.

- Hắc mạc: Là lớp màng mỏng nằm giữa củng mạc và võng mạc, hắc mạc nối tiếp với mống mắt ở phía trước và có nhiều mạch máu giúp nuôi dưỡng con mắt.


III. Mắt cận 

1. Mắt cận là gì?

Mắt cận hay còn gọi là cận thị. Đây là một tật khúc xạ rất thường gặp ở mắt. Những người bị cận thị thường gặp khó khăn đối với việc phải nhìn, ghi nhận các thông tin, hình ảnh ở xa. Họ luôn phải điều tiết để mắt có thể thấy rõ. Hoạt động điều tiết này được bộc lộ rõ ràng thông qua việc nheo mắt. Có thể thấy, đối với mắt cận và mắt lão thì mắt cận là hiện tượng thường thấy nhất. Chúng rất hay gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên, những người đang đi học.

2. Đặc điểm của cận thị?

Biểu hiện của cận thị rất dễ hiểu. Điểm cực viễn của mắt cận sẽ ở gần hơn so với mắt bình thường. Độ cận diop được xác định bằng phép tính 1/OCv. Đối với mắt bình thường, điểm cực viễn là ở vô cực, còn điểm cực cận rơi vào khoảng 5cm.

Mắt đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng là một thấu kính hội tụ, có khả năng hứng được ảnh lên trên võng mạc. Thông qua nhiều tế bào thụ cảm và tế bào thần kinh, não bộ sẽ nhận biết được hình ảnh. Thay vì nằm trong võng mạc, ảnh của một vật thông qua thấu kính của mắt sẽ nằm ở trước võng mạc.

3. Dấu hiệu của mắt cận?

Những người bị cận thị thường có nhiều dấu hiệu khác nhau. Những dấu hiệu này gây nên là từ một số nguyên nhân dưới đây. Có một số nguyên nhân tương đồng giữa mắt cận và mắt lão. Thế nhưng cũng có một số nguyên nhân là khác. 

Sự mất cân bằng giữa chiều dài của trục nhãn cầu với công suất khúc xạ của mắt được cho là nguyên nhân chính. Bởi thế, chúng có thể hình thành do trục nhãn cầu dài. Điều này khiến cho khoảng cách đến võng mạc bị làm dài ra. Thế nên ảnh khó rơi được vào đúng võng mạc. Việc thay đổi cấu trúc hay độ cong của nhãn cầu cũng là một nguyên nhân tương tự. Trong một số bệnh giác mạc, thể thủy tinh cong trong thể thủy tinh chóp sau và chóp trước.

Không chỉ có vậy, việc đọc sách, xem máy tính, tivi và các thiết bị điện tử quá nhiều có thể dẫn đến việc mắt luôn phải điều tiết. Từ đó gây ra việc cận thị cho mắt. Tư thế học tập, đọc viết cũng luôn phải chuẩn. Như thế mới không dễ bị cận.


IV. Mắt lão là gì?

1. Mắt lão là gì ?

Mắt lão hay còn gọi là lão thị. Đây là một tật về mắt, rất thường xuất hiện khi tuổi già đến. Người lớn tuổi càng cao, thủy tinh thể sẽ càng kém đàn hồi. Những người dễ mắc các tật về lão thị nhất thường ở độ tuổi từ 40 đến 60.

Nhắc đến mắt cận và mắt lão, có thể thấy rằng thấu kính để sử dụng không giống nhau. Nhiều người phân vân không biết để khắc phục tật lão thị nên đeo kính gì cho phù hợp. Người mắt lão nên lựa chọn một thấu kính lồi có diop chuẩn với mắt của mình. Nếu tuổi tác càng cao, độ lão thị càng tăng. Thì mắt lão đeo thấu kính gì sẽ phải càng lồi hơn so với trước.

2. Đặc điểm của mắt lão?

So sánh mắt cận và mắt lão, có thể thấy rằng chúng có sự khác biệt rõ rệt. Điểm cực cận của mắt lão sẽ xa hơn so với mắt của những người bình thường. Mắt lão có thể nhìn rõ những vật ở phía xa. Thế nhưng đối với những vật gần, mắt lão sẽ không nhìn rõ như hồi trẻ. Mắt lão là mắt đặc biệt, chỉ người già mới có. 

3. Dấu hiệu của mắt lão?

Mắt lão có rất nhiều dấu hiệu khác nhau. Biểu hiện của mắt lão là mọi người sẽ không nhìn thấy rõ vân tay, các chi tiết ở trong tầm tay. Nếu muốn nhìn thấy rõ, việc làm cần thiết là phải đưa mắt ra xa hơn, có nhiều ánh sáng hơn. Ngoài ra mắt phải nheo lại để có thể nhìn cho rõ…

Người bị mắt lão sẽ khó có thể nhìn rõ trong ánh sáng mờ. Từ độ tuổi 40 đến 50 tuổi, họ sẽ gặp vấn đề nếu nhìn vào những vật thể nhỏ, hoặc các dòng chữ nhỏ.

Việc phải đọc sách hay ngồi nhìn máy tính lâu sẽ vô cùng khó chịu với người bị mắt lão. Họ sẽ thường xuyên cảm thấy nhức đầu, chảy nước mắt, mỏi mắt… Đây là điều tương đồng giữa mắt cận và mắt lão.

Khả năng nhìn vật thể ở mức gần có thể bị suy giảm theo tuổi tác đối với người bình thường. Một đứa trẻ 10 tuổi có khả năng nhìn ở mức 50mm, hay có thể điều tiết ở khoảng 20 diop. Người ở tuổi 25 có khả năng nhìn ở mức 100mm, hay điều tiết ở khoảng 10 diop. Còn người ở tuổi 60 sẽ chỉ có thể điều tiết ở mức 0,5 diop mà thôi.

4. Phân biệt viễn thị và lão thị
Viễn thị và lão thị không phải là một như nhiều người vẫn nghĩ. Lão thị là một tật ở mắt do giảm sút khả năng điều tiết, dẫn đến khả năng tập trung vào vật thể bị giảm sút, tương tự như hiện tượng tóc bạc và các nếp nhăn da. Lão thị và viễn thị cùng giống nhau ở điểm đó là nhìn gần không rõ; đều có thể được điều trị bằng cách đeo các loại kính đặc biệt hoặc có thể phẫu thuật điều chỉnh.

Tuy nhiên, lão thị không giống viễn thị vì viễn thị là một tật khúc xạmắc phải (sự sai lệch về khúc xạ ánh sáng do mất cân bằng về tỉ lệ giữa chiều dài nhãn cầu và thuỷ tinh thể) có thể mắc từ khi còn nhỏ tuổi; còn lão thị là một hiện tượng gây ra bởi quá trình lão hoá tự nhiên của cơ thể (thường xảy ra ở người trên 40 tuổi), không phải là một tật khúc xạ mà là sự thay đổi sinh lý của mắt khi về già.

Thêm vào đó, người bị tật viễn thị luôn phải điều tiết mắt cho dù nhìn xa hay nhìn gần, trong khi bệnh nhân lão thị khi nhìn xa không cần phải điều tiết mắt, nhìn gần mới phải điều tiết mắt.

icon-date
Xuất bản : 01/03/2022 - Cập nhật : 04/03/2022