logo

San hô có lợi hay có hại?

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “San hô có lợi hay có hại?” cùng với kiến thức mở rộng do Top lời giải tổng hợp, biên soạn về San hô là tài liệu học tập bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.


San hô có lợi hay có hại?

- San hô nhìn chung là có lợi:

+ Ấu trùng san hô là thức ăn của nhiều loại động vật biển

+ Các rạn san hô tạo nên bờ chắn sóng, bờ viền bảo vệ bờ biển

+ Rạn san hô còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật nhỏ

+ San hô làm sạch môi trường nước, là sinh vật chỉ thị môi trường, màu sắc san hô phong phú làm đẹp cảnh quan biển

+ Nhiều loài san hô là nguyên liệu quý dùng để trang trí, làm trang sức.

San hô có lợi hay có hại?

+ San hô đá cung cấp đá vôi

+ Hóa thạch san hô là vật xác định địa tầng trong nghiên cứu địa chất

- Tuy nhiên, san hô cũng gây một số tác hại:

+ Đảo ngầm san hô gây cản trở giao thông đường biển


Cuộc sống của san hô

San hô sinh trưởng ra sao?

San hô có thể sinh trưởng bằng hai cách: đẻ trứng (sinh sản hữu tính) và nẩy chồi (sinh sản vô tính).

Sinh sản hữu tính:

Các pôlýp san hô cái, đực phóng trứng và tinh trùng vào trong nước và thụ tinh ngoài tạo ra những ấu trùng san hô rất nhỏ, sau một thời gian trôi nổi ấu trùng san hô lắng xuống đáy thích hợp để phát triển thành những pôlýp san hô mới.

Sinh sản vô tính:

San hô có thể mọc chồi. Những pôlýp nhỏ xuất hiện ở mặt bên của pôlýp san hô cũ và lớn dần thành những pôlýp riêng biệt với bộ xương do tự chúng sinh ra.

Phân bố rạn san hô

Rạn san hô là một trong những cấu trúc thiên nhiên lớn nhất hành tinh dưới biển. Một số rạn có thể dài tới hàng trăm kilomet. Tất cả đều hình thành từ những cấu trúc bé nhỏ là pôlýp. Rạn san hô ở Đông Bắc nước Úc là vật thể động vật duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng.

Rạn san hô chỉ tồn tại trong vùng nước ấm, nông (độ sâu khoảng 40m trở lại) và trong. Đó là lý do vì sao rạn san hô trên thế giới chỉ phân bố giới hạn ở vùng có nhiệt độ trung bình trên 20oC.


Những điều thú vị về san hô

San hô đã xuất hiện trên hành tinh của chúng ta từ 400 triêu năm trước.

San hô là hệ sinh thái đa dạng nhất trên trái đấy tính cho đến hiện nay. Đây được xem là những ngôi nhà an toàn của hơn 25% loài động vật sống dưới biển trong đó gồm có hơ 4000 loài cá, 700 hoài san hô khác nha và hàng nghìn loại động thực vật biển khác.

Cá và san hô có mối quan hệ tương hỗ khá thân thiết với nhau trong đời sống biển. Cá đóng vai trò là loài bảo vệ rạn san hô vì đó là nhà nơi chúng ẩn náu và sinh sống. Mối quan hệ này tương hỗ lẫn nhau hỗ trợ nhau phát triển. Đối với một số loài sinh vật thì san hô là đối tác quan trọng nhất.

icon-date
Xuất bản : 12/04/2022 - Cập nhật : 01/12/2022