logo

[Sách mới] Soạn Âm nhạc 7 Bài 5 Cánh diều: Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc trang 7, 8 SGK

Hướng dẫn Soạn Âm nhạc 7 Bài 5 Cánh diều: Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc ngắn gọn nhất bám sát nội dung SGK Âm nhạc 7 trang 7, 8 bộ Cánh diều theo chương trình sách mới.

Bài 5: Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc - Âm nhạc 7 Cánh diều

Trả lời câu hỏi trang 7,8 Âm nhạc 7: 

Câu 1: Hãy kể tên một vài bài hát ở thể loại hành khúc mà em biết.

Lời giải:

Một vài bài hát ở thể loại hành khúc mà em biết là: Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Lên Đàng, Cùng nhau đi Hồng binh...

Sách mới Soạn Âm nhạc 7 Bài 5 Cánh diều: Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc

Câu 2: Vì sao các ca khúc Tiến quân ca, Thanh niên làm theo lời Bác, Cùng nhau ta đi lên được xếp vào thể loại nghi lễ, nghi thức.

Lời giải:

Các ca khúc Tiến quân ca, Thanh niên làm theo lời Bác, Cùng nhau ta đi lên được xếp vào thể loại nghi lễ, nghi thức vì những ca khúc này thường được hát vào những dịp quan trọng như Chào cờ, hạ cờ, Khai giảng, bế giảng...

Khái niệm hành khúc

Hành khúc là một khúc nhạc, dài từ 16 đến 32 ô nhịp, có lặp lại trong cả bản nhạc. Nó thường có một lần chuyển giọng từ chủ âm sang hạ át âm (đôi khi là trở lại giọng chủ âm ban đầu). Hoặc cũng có thể là chuyển cung nhạc từ thứ sang trưởng. Các giai điệu của phần nhắc lại thường đối lập với phần chính. Áp chót của hành khúc là đoạn đối đáp bởi hai nhóm nhạc cụ khác nhau.

Các giai đoạn phát triển của hành khúc

Hành khúc, ở vai trò một thể loại âm nhạc, là một khúc nhạc đặc trưng với nhịp điệu đều đặn, mạnh mẽ. Hành khúc có nguồn gốc từ quân đội. Ban đầu, hành khúc chỉ được soạn riêng cho việc hành quân và thường được trình diễn bởi một đội quân nhạc.

Cho đến cuối thế kỷ 16, các bản hành khúc vẫn chưa được ghi chép lại bằng các nốt nhạc. Đến lúc bấy giờ, nhịp điệu của các bản hành khúc được giữ bởi bộ gõ và thường kết hợp với sự phụ hoạ ngẫu hứng của fife.

Các cuộc chiến tranh thời Napoleon và Cách mạng Pháp đã thúc đẩy sự phát triển của thể loại này. Tiết tấu hành khúc đã được Napoleon Bonaparte sửa lại cho phù hợp để quân Napoleon có thể di chuyển nhanh hơn. 

Hành khúc có thể được viết ở bất kỳ nhịp nào, nhưng nhịp phổ biến nhất là 4/4, 2/2 hoặc là 6/8. Tuy nhiên, những hành khúc hiện đại lại được viết ở nhịp 2/4 (mặc dù nhịp này không được xem là chuẩn mực). 

>>> Xem toàn bộ: Soạn Âm nhạc 7 Cánh diều

-----------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn Soạn Âm nhạc 7 Bài 5 Cánh diều: Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Top lời giải đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt

icon-date
Xuất bản : 18/09/2022 - Cập nhật : 18/09/2022