logo

Sách hay nên đọc cho học sinh cấp 2

Giai đoạn 11-15 tuổi là giai đoạn luôn tò mò và thích khám phá về mọi thứ xung quanh. Cùng Top lời giải hệ thống những quyển sách hay cho học sinh cấp 2 này sẽ giúp sẽ gia tăng vốn sống và phát huy tối đa tiềm năng của bạn trẻ.


Harry Potter

Sách hay nên đọc cho học sinh cấp 2

Bộ truyện là tác phẩm đáng tự hào nhất, nổi tiếng nhất đồng thời cũng là tác phẩm mang lại danh tiếng cho sự nghiệp văn chương của nữ tác giả người Anh J. K. Rowling.

Nội dung câu chuyện giả tưởng từng gây sốt trên nhiều thị trường sách này kể về cuộc chiến của cậu bé Harry Potter một mình chống lại một phù thủy hắc ám Chúa tể Voldemort, người đã giết cha mẹ cậu để thực hiện tham vọng làm chủ thế giới phù thủy. Harry Potter đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của trẻ em trên toàn thế giới bay cao bay xa trong thế giới pháp thuật huyền hoặc. Truyện bắt đầu với một nhân vật bình thường, thậm chí là có phần tầm thường và nó diễn ra ngay bên cạnh chúng ta, bắt đầu từ sân ga 9¾ ở nhà ga Ngã tư Vua. Lần lượt bảy tập truyện sẽ đưa độc giả đi khám phá con đường trở thành pháp sư đầy chông gai, thử thách của Harry cùng với các bạn của mình tại ngôi trường phù thủy Hogwarts.


Tôi Tài Giỏi – Bạn Cũng Thế

Trong chúng ta, bất kỳ ai cũng muốn chính bản thân mình trở thành người tài giỏi, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả nhất. Và để có được những điều đó quyển sách này sẽ giúp bạn bằng những hướng dẫn học tập chi tiết nhất.

Tác giả không chỉ đơn thuần giải thích người khác đã thành công như thế nào, mà còn nói làm sao để họ làm được như thế để giúp người đọc khám phá ra tiềm năng của bản thân, và phát huy điều đó. Ngoài ra, sách còn cung cấp những phương pháp học thông minh (như áp dụng các công cụ học bằng cả não bộ như Sơ Đồ Tư Duy, phát triển trí nhớ siêu việt để ghi nhớ các sự kiện, con số một cách dễ dàng, thành thạo việc quản lý thời gian và xác định mục tiêu). Adam Khoo đã cho thấy, tài giỏi mang lại sự tự tin như thế nào và còn hướng dẫn bạn cách thức trở thành người tài giỏi. Qua đó độc giả sẽ lập được kế hoạch cho cuộc đời của chính mình.

Tôi Tài Giỏi – Bạn Cũng Thế sẽ giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề, và giúp nhận ra cách thức để thành công. Tuy nhiên để làm một người tài giỏi thì người đọc cần đặt quyển sách xuống và thực thi ngay các kế hoạch. Đương nhiên, không phải chỉ chăm chỉ ngày một, ngày hai mà mỗi người phải thực hiện lâu dài, thậm chí cả đời thì mới đạt được những gì mình muốn.


Sống Và Khát Vọng

uyển sách như một cuốn phim chân thật tái hiện cuộc đời của Trần Đăng Khoa. Tác giả như vừa kể chuyện, như vừa tâm sự với chúng ta. Những giá trị mà Khoa đề cập trong quyển sách này (như sự yêu thương, lòng khoan dung, tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng, dám ước mơ, dám bắt đầu lại từ đầu…) thực sự cần thiết cho những ai mong muốn thành công trong xã hội hiện đại. Sống và Khát Vọng là quyển sách dành cho tất cả những bạn ai đang ấp ủ cho mình một ước mơ hoặc đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, muốn vươn lên bằng chính kiến thức và phẩm giá của mình.


Bí Quyết Học Nhanh Nhớ Lâu

“Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua các kỳ thi, nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều – một khi vận dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của bộ não mình.Rèn luyện trí nhớ đồng nghĩa với việc tổ chức lại cách thức tư duy, phát triển sự sáng tạo, mài dũa các kỹ năng học tập – đồng thời nâng cao dần những chuẩn mực cuộc sống và những đỉnh cao bạn có thể chinh phục. Bởi thế, luyện trí não không chỉ đơn thuần là cách để học tốt hơn mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Bạn sẽ bắt đầu thay đổi ngoạn mục suy nghĩ và cảm nhận về tất cả mọi thứ xung quanh.Tôi muốn bạn quên ngay đi quan niệm rằng bạn có một trí nhớ “tốt” hay “tệ”. Bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để bộ não ghi nhớ mọi điều họ cần nhớ. Những phương pháp này không hề mới, chúng vô cùng đơn giản, đã được vận dụng hàng thế kỷ qua và vẫn còn hữu dụng cho thời đại ngày nay. Vấn đề chỉ còn là bạn cần nắm rõ vai trò của trí nhớ và vận dụng các nguyên tắc sử dụng trí não vào quá trình học tập của bạn như thế nào mà thôi.Rèn luyện trí nhớ không chỉ gói gọn trong việc học thuộc lòng bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi (mặc dù trong quyển sách này bạn sẽ tìm thấy chính xác các giải pháp cho điều này, thậm chí các bí kíp bạn cần ngay lúc này cho bài kiểm tra gần kề). Để thực sự thành công, trong học hành lẫn cuộc sống, bạn cần biết cách tận dụng hết công suất “bộ nhớ” của mình.”


Tôi tự học - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Tôi Tự Học là một tác phẩm rất nổi tiếng của tác giả Nguyễn Duy Cần (bút hiệu Thu Giang), có thể nói, đây là cuốn sách cực kỳ hàm súc và khó có thể tiếp thu ngay từ lần đầu mới chỉ đọc qua. Chúng ta cần nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại để chiêm nghiệm những điều mà sách nói, để rồi từ đó thấm đẫm những ý hay lời đẹp trong sách và trở nên hứng thú, say mê nó.

Tôi Tự Học được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1960, khi Nguyễn Duy Cần đang là một học giả có tiếng bậc nhất Việt Nam trong thời kỳ đó. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến khái niệm cũng như mục đích chính chắn của học vấn đối với con người, đồng thời qua đó nêu lên các phương pháp tự học một cách có hiệu quả. Đây cũng là cuốn sách chỉ dẫn chúng ta cách tạo ra giá trị cho chính bản thân mình thông qua những phương pháp tự học nêu trên. Cũng thông qua đó, tác giả nhấn mạnh việc học không phải là để kiếm tiền mà mục đích chính của việc học đó là để biết người biết ta, để mở rộng vốn kiến thức của bản thân cũng như cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp


Những ngày thơ ấu (Việt Nam danh tác) - Nguyên Hồng

Có thể nói Nguyên Hồng chính là tác giả quen thuộc của hàng triệu thiếu nhi trên đất nước Việt Nam chúng ta. Bằng những áng văn nhẹ nhàng mà sâu sắc, thể hiện sự chân thực qua từng câu chữ, Nguyên Hồng luôn mang chúng ta đến với một thế giới trẻ thơ muôn màu sắc, với những niềm vui, nỗi buồn con trẻ. Nếu bạn từng đọc qua những tác phẩm của Nguyên Hồng, hẳn sẽ không bao giờ quên được một bản nhạc buồn được viết lên qua câu chuyện "Những Ngày Thơ Ấu" mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây.

Nếu chỉ nghe qua tựa đề "Những Ngày Thơ Ấu", chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những năm tháng tuổi thơ êm đềm, vô lo vô nghĩ, thế nhưng, Những ngày thơ ấu trong mắt Nguyên Hồng lại là một chuỗi bi kịch gia đình của cậu bé Hồng sớm phải xa mẹ do hoàn cảnh cuộc sống. Truyện là một cuốn hồi ký đẫm nước mắt của cậu bé khi phải xa người mẹ thân yêu, sống trong sự ghẻ lạnh của chính những người ruột thịt. Tuổi thơ cơ cực, thảm cảnh của sự nghèo đói khiến con người ta bị khinh rẻ, sự thiếu thốn tình thương của chính những người thân thuộc nhất là những điều mà độc giả có thể cảm nhận một cách sâu sắc trong cuốn sách này. Đắm chìm trong những trang viết giản dị và vô cùng trong sáng, chúng ta cũng có thể thấy được lòng nhân hậu và tính kiên nghị cho lứa tuổi thiếu niên, để từ đó nuôi dưỡng tâm hồn trở nên ấm áp và giàu tình thương hơn bao giờ hết.


Hoàng tử bé – Antoine De Saint-Exupéry

Có thể nói, Hoàng Tử Bé là tượng đài văn học trong mắt những người yêu sách từ hơn nửa thế kỷ qua. Đây là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả người Pháp Antoine De Saint-Exupéry và là cuốn sách được yêu thích nhất và được chuyển ngữ nhiều nhất trên thế giới. Nếu bạn đang muốn tìm một cuốn sách cho những đứa trẻ của mình, thì Hoàng Tử Bé chính là cuốn sách phù hợp nhất đấy.

Hoàng Tử Bé kể về câu chuyện của một hoàng tử nhỏ cô đơn trong hành trình rời tiểu tinh cầu bé nhỏ của mình, du hành khắp vũ trụ để tìm kiếm những điều thú vị. Cuộc gặp gỡ của Hoàng tử bé và chàng phi công gặp nạn là điểm nhấn đầy bất ngờ cho câu chuyện, để rồi từ đó, chúng ta khám phá được chuyến du hành độc đáo với vô vàn những điều mới mẻ của thế giới qua con mắt của chàng hoàng tử này. Sự chân thành và cách nhìn thế giới đầy mới lạ của trẻ con đã khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để rồi mang đến một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong lòng mỗi người, để chúng ta nhớ lại những suy nghĩ ngây ngô của mình từ khi còn là một đứa trẻ. Đây cũng là một tác phẩm chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc cho người lớn, vậy thì vì sao chúng ta không cầm sách lên và cùng hòa vào thế giới của chàng hoàng tử bé nhỏ nhỉ?


Đấu trường sinh tử – Suzanne Collins

Một thế giới tàn nhẫn trong tương lai… Đó là khi Bắc Mỹ đang dần khôi phục lại sau nhiều năm chìm trong nội chiến. Sau khi nhà nước Panem trấn áp được cuộc nổi dậy của mười ba quận, phá hủy quận 13, những người đứng đầu bộ máy cai trị đặt ra một hình phạt tàn nhẫn cho mười hai quận còn lại. Mỗi năm từ mỗi quận một nam và một nữ bị chọn làm vật tế, bị gom lại trên một chiến trường, phải tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót.

Đây là quyển sách hay cho học sinh cấp 2 với nội dung đầy tính phiêu lưu, một thế giới đầy bí ẩn khích thích bạn đọc tìm tòi và đắm mình vào tác phẩm.


Hố – Louis Sachar

Stanley Yelnats bị dính lời nguyền, một lời nguyền được truyền từ đời “cụ-cố-ăn-trộm-heo-vô-dụng-đáng-tởm nhà nó” cho đến tận bây giờ. Một ngày nọ, Stanley bị đôi giày của cầu thủ bóng chày nổi tiếng rơi trúng đầu, mọi người đều nghĩ nó lấy cắp, vị thẩm phán cho Stanley chọn một trong hai: vào tù hoặc đến trại Hồ Xanh. Stanley không muốn phải vào tù.

Ở trại Hồ Xanh – một vùng đất khô cằn – tất cả những đứa trẻ được cho là hư hỏng như Stanley phải đào những cái hồ từ ngày này sang ngày khác, báo lại tất cả những gì chúng tìm được. Quản giáo ở trại bảo rằng chúng phải đào để bồi dưỡng nhân cách. Nhưng mọi chuyện có phải chỉ đơn giản như vậy? Stanley dần nhận ra bên dưới những cái hố chứa đựng một sự thật đã được chôn giấu hơn trăm năm qua, từ những ngày Hồ Xanh còn đầy ắp nước trong veo…


Kẻ cắp tia chớp – Rick Riordan

Quyển sách hay cho học sinh cấp 2 này đã từng được chuyển thế thành bộ phim cùng tên nhận được rất nhiều sự yêu thích. Nội dung truyện xoay quanh cậu bé mười hai tuổi Percy Jacksons, khám phá ra thân phận bán thần của mình, bắt đầu lên đường thực thi nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời mình. Với sự giúp đỡ của thần rừng và con gái của nữ thần Athena – Annabeth, Percy đã đi khắp nước Mỹ để tìm bắt kẻ trộm vũ khí hủy diệt – tia chớp của thần Dớt. Trên khắp cuộc hành trình đó, cậu đã phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, những người đang muốn ngăn cản cậu thi hành nhiệm vụ. Vượt qua tất cả, cậu muốn gặp người cha mà cậu chưa bao giờ biết được. Và Oracle đã cảnh báo cho cậu về sự phản bội của một người bạn.


Ngựa chứng đầu xanh – S.E. Hinton

Ngựa chứng đầu xanh được viết khi tác giả mới 17 tuổi và kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1967, Ngựa chứng đầu xanh đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất lịch sử. Đây là một quyển sách hay cho học sinh cấp 2 kinh điển nên đọc phù hợp với độ tuổi nổi loạn này.

Ponyboy mười bốn tuổi, gai góc và hoang mang, nhưng đằng sau vẻ bất cần là một tâm hồn nhạy cảm. Theo Ponyboy, thế giới này chỉ có hai loại người, Mỡ và Soc – dân Soc có tiền, có thể thoát khỏi hầu như mọi tội, với thái độ ngạo mạn khó ưa; dân Mỡ, ngược lại, sống ở khu ổ chuột và luôn phải cẩn thận đề phòng. Ponyboy là Mỡ, luôn tự hào về điều đó – cho tới một đêm khủng khiếp khi Johnny giết chết một thằng Soc. Cơn ác mộng bạo lực bắt đầu, bạo liệt cuốn Ponyboy vào một vòng xoáy hỗn loạn của sự kiện và cảm xúc, khiến hình ảnh về thế giới hai cực trong mắt cậu tan rã như bụi tro. Và rồi, trước khi thời niên thiếu kết thúc, Ponyboy đã nhận ra: sự đau đớn luôn giống nhau, dù là với Soc hay Mỡ đi chăng nữa.

icon-date
Xuất bản : 23/10/2021 - Cập nhật : 23/10/2021

Tham khảo các bài học khác