Ruột non là một bộ phận thuộc ống tiêu hóa và của hệ tiêu hóa. Ngoài ruột non, ống tiêu hóa còn có ruột già, dạ dày, miệng, hầu, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn. Vì sao Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hóa ? Mời các bạn trả lời câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:
(1) Thức ăn ở ruột non được biến đổi chủ yếu về mặt hóa học.
(2) Thức ăn ở ruột non được biến đổi về cơ học.
(3) Ở ruột là nơi diễn ra hoạt động tiêu hóa một cách triệt để nhất.
(4) Ở ruột là nơi diễn ra hoạt động của enzim amilaza.
Những đáp án nào là đúng?
A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (3), (4).
Trả lời:
Đáp án đúng: A . (1), (2), (3).
Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hóa vì:
- Thức ăn ở ruột non được biến đổi chủ yếu về mặt hóa học.
- Thức ăn ở ruột non được biến đổi về cơ học.
- Ở ruột là nơi diễn ra hoạt động tiêu hóa một cách triệt để nhất.
>>> Xem thêm: Chất nào sau đây được hấp thụ qua ruột non luôn theo cơ chế thụ động?
Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hoá vì thức ăn ở ruột non được biến đổi chủ yếu về mặt hóa học, thức ăn ở ruột non được biến đổi về cơ học, ở ruột là nơi diễn ra hoạt động tiêu hóa một cách triệt để nhất. Quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non như sau:
- Tiêu hoá lí học: Là quá trình nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá và quá trình đẩy thức ăn di chuyển trong ruột.
- Tiêu hoá hoá học: (Ở ruột non tiêu hoá hoá học là chủ yếu) gồm quá trình biến đổi hoàn toàn thức ăn thành chất dinh dưỡng:
+ Tinh bột ->Đường đôi ->Đường đơn
+ Prôtêin -> Peptit ->Axitamin
+ Lipit ->Các giọt mỡ nhỏ ->Glixerin và Axitbéo
+ Axitnucleic ->Nucleôtit.
Tại đây xảy ra quá trình tiêu hoá hoàn toàn và tạo thành sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hoá, tất cả các loại thức ăn thành chất dinh dưỡng.
Nhờ diện tích hấp thu lớn cùng với cấu trúc đặc biệt của niêm mạc ruột mà ruột non là nơi xảy ra sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn chính của cơ thể.
– Ở ruột non, thức ăn được nhào trộn với dịch tụy, dịch mật và dịch ruột. Các kiểu vận động của thành ruột hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa gồm có: vận động lắc lư, co bóp phân đoạn, co bóp nhu động, vận động của nhung mao.
– Dưới sự tác động của các men tiêu hóa, các thức ăn là protein, lipid, glucid được tiêu hóa thành những sản phẩm cuối cùng có thể hấp thu được là các acid amin, monosaccarid, acid béo và các glycerol. Các chất dinh dưỡng được hấp thu qua thành ruột, theo các đường tĩnh mạch về gan, sau đó theo tĩnh mạch chủ dưới về tim.
– Lượng dịch được hấp thu hàng ngày khoảng 8-9 lít bao gồm dịch tiêu hóa và dịch của thức ăn, khoảng 77.5 lít được hấp thu ở ruột non, còn lại xuống ruột già.
Như vậy, đáp án A là đáp án đúng
>>> Xem thêm: Vì sao nói quá trình tiêu hóa diễn ra chủ yếu ở ruột non?
Câu 1: Tá tràng nằm ở vị trí nào?
A. Nơi tiếp giáp giữa ruột non và ruột già
B. Đoạn đầu của ruột non
C. Đoạn cuối của ruột non
D. Đoạn cuối của ruột già.
Đáp án: B. Đoạn đầu của ruột non
Tá tràng nằm ở vị trí đoạn đầu của ruột non
Câu 2: Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?
A. 1 loại
B. 4 loại
C. 3 loại
D. 2 loại
Đáp án: D. 2 loại
Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ 2 loại cơ
Câu 3: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là?
A. Biến đổi hóa học
B. Biến đổi lí học
C. Biến đổi cơ học
D. Tất cả các đáp án trên
Đáp án: A. Biến đổi hóa học
Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non Biến đổi hóa học
Câu 4: Lớp niêm mạc ruột non có chứa:
A. Tuyến ruột
B. Lông nhung
C. Tế bào tiết chất nhày
D. Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D. Tất cả các đáp án trên
Lớp niêm mạc ruột non có chứa: tuyến ruột, lông nhung, tế bảo tiết chất nhày.
Câu 5: Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu
A. Đóng tâm vị.
B. Ở môn vị.
C. Đóng môn vị.
D. Mở tâm vị.
Đáp án: C. Đóng môn vị.
Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu đóng môn vị.
------------------------------
Trên đây Top lời giải đã trả lời câu hỏi về việc Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hóa vì lí do gì? và biết thêm một số kiến thức về ruột non. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho mọi người, chúc bạn học thật tốt!