Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
Bài tập 2 trang 26 SBT Lịch sử 7: Qua các thành tựu văn hoá tiêu biểu trên, em hãy rút ra nhận xét về các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Lời giải ngắn nhất
Từ việc tiếp thu và chọn lọc tinh hoa văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đã xây dựng một nền văn hóa tinh hoa truyền thống của dân tộc mình và đóng góp vào kho tàng văn hoá nhân loại những giá trị rất độc đáo.
Lời giải chi tiết
Nhận xét:
- Mỗi quốc gia có bản sắc văn hóa riêng biệt, thể hiện qua kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật,...
- Hấp thu ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ, Trung Quốc nhưng vẫn giữ gìn bản sắc riêng.
- Văn hóa thể hiện đời sống tinh thần, vật chất, quan niệm xã hội của con người.
- Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục,...
Lời giải hay nhất
Nhận xét:
+ Từ nửa sau thế kỉ X – đầu thế kỉ XVI, nhân dân Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực văn hóa. Những thành tựu văn hóa của cư dân Đông Nam Á đã đóng góp lớn vào kho tàng văn minh nhân loại.
+ Nhiều thành tựu văn hóa của cư dân Đông Nam Á vẫn phát huy giá trị cho đến ngày nay.