logo

Ong có mấy chân?


Mục lục nội dung

Ong có mấy chân?

     Ong là một loài vật nhỏ bé, chúng có 4 cánh, 5 mắt và 6 cái chân. Toàn thân ong đều rất nhiều lông, màu sắc của ong thường là đen, nâu nhạt hay là vàng nhạt. Thân thể ong chia làm 3 phần khác nhau đó là đầu, ngực và bụng.

Ong có mấy chân?

     Ong Chúa có kích thước to lớn nhất, tiếp theo tới ong đực và ong thợ là nhỏ nhất. Tuy ong thợ nhỏ bé nhưng lại rất biết quản lý tổ ong của mình nhé.

     Loài ong có thể phân biệt được màu vàng, xanh da trời và những tia hồng tím, nhưng riêng với màu đỏ chúng không phân biệt được.

     Chú ong thợ là thành viên chăm chỉ và quen thuộc nhất đàn, chúng chiếm tới 99% dân số trong tổ. Các con ong thợ chủ yếu là con cái và chúng đảm nhận mọi vai trò trong tổ. Ong thợ được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau tùy theo giai đoạn của cuộc đời.

     Ong thợ chịu trách nhiệm về việc cho ấu trùng ăn, vệ sinh tổ, chăm sóc ong chúa, bảo vệ tổ hay là xây dựng tổ. Ong thợ có gai nên chúng là một đội quân bảo vệ hùng mạnh. Chúng tấn công bất cứ kẻ nào nếu giám làm hại đến tổ của chúng. Nếu bị mất gai đồng nghĩa với việc ong thợ sẽ bị lòi ruột và chết.

     Ong đực có nhiệm vụ chính là giao phối cùng ong chúa. Nếu chúng giao phối với ong chúa thì sau khi giao phối xong chúng sẽ chết.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 25/05/2023