logo

Ở địa phương em có những loại đất trồng nào? Người ta thường trồng những loại cây gì trên đất đó?

icon_facebook

Câu hỏi: Ở địa phương em có những loại đất trồng nào? Người ta thường trồng những loại cây gì trên đất đó? 

Lời giải:

Đất cát, đất thịt và đất sét là các loại đất trồng địa phương em có:

- Đất sét: lúa, bắp cải, súp lơ, khoai tây, khoai lang, bưởi.

- Đất thịt: nhãn, vải, hồng xiêm, mít, bưởi, na, hoa hồng, hoa giấy, súp lơ, bắp cải, dưa chuột, su hào,..

Ở địa phương em có những loại đất trồng nào? Người ta thường trồng những loại cây gì trên đất đó?

- Đất cát: xà lách, cà rốt, chanh, táo, rau cải xanh, cây hương thảo, cây kinh giới,..

Kiến thức mở rộng về tính chất đặc trưng của đất thịt

Đất thịt là gì?

Đất thịt là loại đất được kết hợp từ ba loại đất khác là đất cát, đất sét và đất phù sa cà có tên gọi khác là Đất mùn. Với sự kết hợp đó, loại đất này hội tụ đầy đủ những ưu điểm từ trong ba loại đất màu mỡ.

Những đặc tính nổi bật nhất mà chúng ta biết về đất thịt đó chính là sự giàu có về chất dinh dưỡng cũng như khả năng giữ nước rất tốt nên đặc biệt có ích đối với hoạt động trồng trọt. Với việc phát triển cây trồng trên đất thịt, rề cây sẽ luôn nhận được đủ nước, đủ không gian và lượng không khí cần thiết để sinh trưởng.

Tính chất đặc trưng của đất thịt

Kết cấu của đất thịt

Thành phần của đất thịt gồm có 3 yếu tố: cát, sét và phù sa do được tạo nên từ sự trộn lẫn hài hòa của ba loại đất này. Tuy nhiên nếu chỉ có 3 loại đó thì chưa thể tạo thành đất thịt mà còn cần phải có chất hữu cơ, không khí và nước, tất cả hòa trộn lại với nhau để tạo thành đất thịt.

Loại đất thịt phổ biến hiện nay được pha trộn với tỷ lệ như sau: 52% (hoặc ít hơn) là thành phần cát, 28 đến 50% là phù sa và từ 7 đến 27% là đất sét. Nếu hàm lượng của thành phần trong đất thịt càng cao thì sẽ trở thành đất cát pha, còn nếu sét nhiều thì sẽ trở thành đất thịt pha sét.

Khả năng thoát nước của đất thịt

Khả năng thoát nước được đánh giá là tốt của đất thịt nhờ vào thành phần cát. Khi hàm lượng hữu cơ trong đất thấp thì khả năng thoát nước tự do càng lớn. Khả năng giữ nước của loại đất thịt mùn tốt hơn loại đất nhiều cát vì tỷ lệ hạt sét trong đất cao. Một tài liệu nghiên cứu về các loại đất cho hay, việc đất bị thiết chất hữu cơ sẽ nhanh chóng bị khô.

Về độ thoáng khí của đất thịt

Không chỉ thoát nước tốt, độ thoáng khí của loại đất thịt cũng cao. Nhờ vào sự có mặt của đất mùn cho nên đất thịt cũng thích hợp để sinh sôi các loại sinh vật thúc đẩy khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cây trồng. Nếu đất thịt có độ sét nhiều thì độ thoáng khí sẽ bị ảnh hưởng, trở nên thấp hơn.

Đặc tính phì nhiêu

Chỉ số về khả năng có thể giữ lại chất dinh dưỡng ở trong đất của loại đất thịt đạt mức trung bình. Trong đó, loại đất thịt thiên cát (tức đất thịt pha cát) vì có khả năng giữ nước không tốt cho nên đặt lên bàn cân so sánh với đất thịt thiên về hàm lượng hữu cơ sẽ không tốt bằng.

Độ phì nhiêu của đất thịt cũng chỉ ở mức trung bình. Lý do là bởi khả năng giữ chất dinh dưỡng ở lại trong đất của nó không cao. Loại đất thịt pha cát do bị thoát nước nên khả năng giữ dinh dưỡng không cao bằng đất thịt chứa hàm lượng cao vật liệu hữu cơ.

icon-date
Xuất bản : 10/08/2022 - Cập nhật : 22/11/2023

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads