logo

Những điều cần biết về Đại học Oxford

Những điều cần biết về Đại học Oxford

Vương quốc Anh là một trong những điểm đến được nhiều du học sinh lựa chọn để học tập và nghiên cứu chuyên sâu. Trong đó, chúng ta không thể nào không nhắc tới trường Đại học Oxford là một trường có chất lượng giảng dạy và uy tín lâu năm. 

Hãy cùng Top lời giải tìm hiểu những điều cần biết về trường Đại học Oxford nhé!


1. Thông tin cơ bản về trường

Đại học Oxford (tiếng Anh University of Oxford, thường gọi là Oxford University hay Oxford), là một viện đại học nghiên cứu liên hợp ở Oxford, Anh. Đại học Oxford là trường đại học đầu tiên thành lập ở Anh vào khoảng thế kỷ 13 tại thành phố Oxford.

Hiện nay, trường Đại học Oxford được tạo thành bởi nhiều cơ sở khác nhau, trong đó có 38 trường đại học thành viên và một loạt các khoa học thuật được tổ chức thành bốn phân khoa đại học. Tất cả các trường thành viên đều là các cơ sở tự điều hành và là một phần của viện đại học; mỗi trường đại học sẽ tự kiểm soát việc thu nhận thành viên và có thẩm quyền đối với cấu trúc tổ chức nội bộ cũng như những hoạt động của chính mình.

Trường Đại học Oxford được xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh về đào tạo các ngành như: Kinh tế, Kinh doanh và quản trị, Hóa học, Kỹ thuật vật liệu và khoáng chất, Tâm lý… 

Những điều cần biết về Đại học Oxford

2. Về học phí của trường 

- Các ngành Khoa học xã hội: khoảng 10.360 bảng Anh/ năm ~ 13.383 USD/ năm

- Các ngành Khoa học tự nhiên (có dùng phòng thí nghiệm): khoảng 11.870 bảng Anh/ năm ~15.333 USD/ năm

- Ngành Y: khoảng 21.700 bảng Anh/ năm ~ 28.034 USD/ năm

- Sinh hoạt phí: 10.500 đến 13.000 bảng Anh/ năm ~ 16.647 đến 20.611 USD/ năm 


3. Về thời gian đào tạo

+ Các ngành về khoa học xã hội: 03 năm.

+ Các ngành về Khoa học tự nhiên: 04 năm.

 Mỗi năm học của trường được chia ra thành 3 học kì: học kì Michaelmas từ tháng 10 đến tháng 12, học kì Hilary từ tháng 1 đến tháng 3, học kì Trinity từ tháng 4 đến tháng 6. Ngoài kỳ học chính thức ra các sinh viên vẫn có thể ở lại Oxford để tự học. 


4. Chương trình đào tạo của trường

Các chuyên ngành đào tạo:

+ Điện & Điện tử

+ Khoa học đời sống

+ Sinh học: Nghệ thuật & Nhân văn

+ Nghệ thuật, Biểu diễn & Thiết kế

+ Lịch sử, Triết học & Thần học

+ Kinh tế & Kinh doanh

+ Kinh tế & Kinh tế lượng

+ Y học & Sức khỏe

+ Sức khỏe khác

+ Y dược & Nha khoa

+ Kỹ thuật & Ứng dụng Công nghệ

+ Kỹ thuật hóa học

+ Kỹ thuật Xây dựng

+ Kỹ thuật

+ Cơ khí & Kỹ thuật Không gian vũ trụ

+ Khoa học Vật lý

+ Hóa học

+ Địa chất, Môi trường, Trái đất & biển

+ Toán học & Thống kê

+ Vật lý và Thiên văn học

+ Ngôn ngữ & Văn hóa

+ Địa lý

+ Luật

+ Chính trị và Nghiên cứu Quốc tế

+ Tâm lý học

+ Xã hội học

+ Khoa học & Công nghệ

+ Khoa học máy tính


5. Điều kiện để được vào học tại trường

Để vào được trường Đại học Oxford, cần hai điều kiện cần của Oxford dành cho ứng viên là:

Bậc đại học: A-level phải đạt A*A*A

                         IELTS > 7.0 (không band nào dưới 7).

Bậc cao học: Phải có bằng First class honour degree (bằng danh dự hạng nhất)

                        Hoặc tốt nghiệp Cử nhân với GPA > 3.7

                        IELTS > 7.5 (không band nào dưới 7).

Những ứng viên có đủ điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được mời đến phỏng vấn trực tiếp. Đặc biệt, với những ứng viên ở ngoài Châu Âu thì nhà trường sẽ sắp xếp phỏng vấn qua Skype.

Sau đây là những lưu ý: 

- Sinh viên ngành Y, điều kiện cần có thường là A*AA ở 3 môn A-level được hoàn thành trong cùng một năm học.

- Sinh viên bằng tú tài IB thường được yêu cầu từ 38 tới 40 điểm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/10 hàng năm

icon-date
Xuất bản : 21/02/2022 - Cập nhật : 05/03/2022