Trong khi mỗi con người là cá thể độc nhất, chúng ta cũng có hệ thống thần kinh có chức năng giống nhau. Ngoài ra còn có các nhu cầu cơ bản mà mọi người đều có, và tất cả các hành vi chỉ đơn giản là nỗ lực để đáp ứng sáu nhu cầu đó. Vậy thì nhu cầu của con người có đặc điểm gì? Hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu nhé!
A. Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B. Đa dạng phong phú và luôn cố định
C. Cụ thể và luôn biến đổi
D. Cả A và C
Trả lời:
Đáp án: A. Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
Nhu cầu của con người có đặc điểm: Đa dạng phong phú và luôn biến đổi.
Nhu cầu của con người vừa có tính đồng nhất vừa có tính duy nhất, mỗi cá thể con người, về một số đặc điểm nào đó giống tất cả mọi người, nhưng có đặc điểm chỉ giống một số người, lại có những đặc điểm không giống nhau hoặc không giống bất cứ người nào, tạo nên nhu cầu đa dạng phong phú. Và nhu cầu luôn biến đổi để đáp ứng thỏa mãn nguyện vọng nào đó của con người.
Nhu cầu của con người có đặc điểm là đa dạng phong phú và luôn biến đổi.
Theo Wiki, “Nhu cầu là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trường sống. Nhu cầu tối thiểu, hay còn gọi là nhu yếu tuyệt đối, đã được lập trình qua quá trình rất lâu dài tồn tại, phát triển và tiến hóa”
Hiểu một cách đơn giản, khái niệm nhu cầu có thể được hiểu là những thứ mà ta cần, đó có thể là vật chất hay tinh thần. Nhu cầu lại chia làm 3 mức độ. Đó là :
+ Tôi cần
+ Tôi muốn
+ Tôi thích
- Các bậc thang nhu cầu trong tháp Maslow:
a. Nhu cầu sinh lý
Nhu cầu sinh lý bao gồm các nhu cầu như hơi thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nơi ở… Khi những nhu cầu này được thỏa mãn con người mới có thể hoạt động và phát triển tốt.
Đây được xem là nhu cầu cơ bản và quan trọng nhất, bởi nếu nhu cầu này không được đáp ứng thì tất cả những nhu cầu phía trên sẽ không thể thực hiện.
b. Nhu cầu đảm bảo an toàn
Nhu cầu tiếp theo mà Maslow đề cập ở tháp nhu cầu này chính là sự an toàn. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nhu cầu sinh lý giúp con người có thể sống sót được, thì tiếp theo họ cần một điều gì đó để đảm bảo duy trì và giúp họ an tâm hơn để phát triển.
Các nhu cầu đảm bảo an toàn gồm:
An toàn về sức khỏe.
An toàn về tài chính.
An toàn tính mạng, không gây thương tích.
c. Nhu cầu về xã hội
Mong muốn được gắn bó với gia đình của các thành viên ấy chính là một nhu cầu xã hội.
Vậy thực chất nhu cầu xã hội là gì? Đây là một nhu cầu về tinh thần. Khi con người mong muốn được gắn bó với tổ chức hay một phần trong tổ chức nào đó hay mong muốn về tình cảm thì ấy chính là nhu cầu xã hội. Đó là mối quan hệ trong gia đình, trường lớp, công ty, bạn bè hay một cộng đồng.
d. Nhu cầu về được quý trọng
Xã hội loài người do những con người thuộc các thành phần, đơn vị, tôn giáo khác nhau xây dựng nên. Mỗi nước, mỗi vùng dân cư thường có các phong tục tập quán riêng. Mỗi người lại có địa vị, vị trí xã hội, cá tính riêng.
Người được tôn trọng sẽ có lòng tự tin và tính độc lập, phát huy được khả năng sẵn có.
Không được tôn trọng ở con người sẽ xuất hiện cảm giác không được chấp nhận, cô độc, tự ti dẫn đến những hành vi tiêu cực.
e. Nhu cầu được thể hiện mình
Đây là nhu cầu đỉnh của thang Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân, được khẳng định mình trong cuộc sống hay sống và làm việc theo đam mê và cống hiến hết mình cho nhân loại hay một cộng đồng. Việc làm của họ dựa trên chân lý, sự hiểu biết, thông thái và sự từng trải. Mà theo Maslow chỉ có một tỉ lệ nhỏ dân số đạt được mức độ này. Đó là những vĩ nhân như nhà bác học vĩ đại, nhà vật lí lí thuyết Đức, quốc tịch Thuỵ Sĩ của thế kỉ 20 – Albert Einstein (1879 – 1955) người nổi tiếng với thuyết tương đối.
-------------------------
Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về “Nhu cầu cơ bản của con người”. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.