logo

Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là?

Theo luật pháp Việt Nam, công dân có quyền bầu cử khi đủ 18 tuổi trở lên và ứng cử khi đủ 21 tuổi. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cua công dân GDCD 9 nhé!


Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là? 

A. 21/5/1990 

B. 21/4/1991 

C. 21/5/1994. 

D. 21/5/1993. 

Đáp án đúng: A. 21/5/1990 

Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là 21/5/1990  


Giải đáp nguyên nhân chọn đáp án D

Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là 21/5/1990 

Quyền bầu cử và ứng cử của công dân được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong Điều 27 của Hiến pháp đã quy định rõ, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, công dân 21 tuổi trở lên  có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Điều này đã được làm rõ trong Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân khi công dân xét thấy mình đủ năng lực, phẩm chất và có nguyện vọng được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND. Vậy trong trường hợp Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là 21/5/1990.

icon-date
Xuất bản : 19/10/2022 - Cập nhật : 19/04/2023