logo

Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Câu hỏi: Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Trả lời

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã có những thành tựu cơ bản như sau;

- Năm 1764, chiếc máy kéo sợi Gien-ni được chế tạo bởi Giêm Ha-gri-vơ 

- Năm 1785, máy dệt vải chạy bằng sức nước ra đời bởi Ét-mơn Các-rai, giúp tăng năng suất dệt lên tới 40 lần so với dệt thủ công. 

Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

- Năm 1782, máy hơi nước được làm ra bởi Giêm Oát, góp phần tăng năng suất lao động và tốc độ sản xuất 

- Năm 1885, lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành thép được phát minh bởi H. Bét-xơ-me 

- Năm 1814, chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được phát minh nhằm thúc đẩy ngành giao thông vận tải phát triển.

- Đến thế kỉ XIX, ở Tây Âu và Bắc Mĩ hệ thống đường sắt phát triển mạnh.

- Năm 1807, tàu thủy chạy bằng hơi nước được R. Phơn-tơn chế ra 

* Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu ở nước Anh vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Từ những bước khởi đầu ở nước Anh, cách mạng công nghiệp đã nhanh chóng lan rộng ra phạm vi thế giới và nó đã trở thành hiện tượng phổ biến đồng thời mang tính tất yếu đối với tất cả các quốc gia tư bản. Tiêu chí quan trọng nhất của cuộc cách mạng kỹ thuật lần này là máy móc thay thế công cụ thủ công.

Nguyên nhân của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

- Anh có nguồn lực kinh tế mạnh, nguyên liệu dồi dào, giao thông thuận tiện và có lực lượng lao động lớn.

- Những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

Những phát minh về máy móc

Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ảnh 2)
icon-date
Xuất bản : 19/07/2022 - Cập nhật : 14/11/2023