logo

Nên cho con học trường mầm non công hay tư?

Mỗi một trường đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Do vậy mà vấn đề gửi con đến trường công hay tư vẫn là một vấn đề khá nan giải. “Nên cho con học trường mầm non công hay tư?”, hứa hẹn là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho các bậc phụ huynh tham khảo.


1. Trường mầm non công lập

- Trường mầm non do Nhà nước thành lập và xây dựng. Có nghĩa là mọi chi phí xây dựng và vận hành đều do cơ quan Nhà nước đài thọ. Mọi hoạt động như tuyển sinh, chương trình dạy và học, học phí, ... của các trường ngoài công lập đều phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chương trình được dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này đảm bảo mỗi em có một nền tảng kiến thức nền tảng trước khi chính thức bước vào các cấp học cao hơn. Trong đợt này, một số trường mầm non chất lượng cao cũng chú trọng phát triển ngoại ngữ, kỹ năng sống, năng khiếu cho trẻ như ở một số trường tư thục, song ngữ, quốc tế.

- Ưu điểm

+ Mức học phí thấp

+ Chương trình học đảm bảo chuẩn kiến thức về chất lượng giảng dạy. 

+ Chương trình học của trẻ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục. Được triển khai nghiêm túc, được kiểm tra và kiểm soát thường xuyên về chất lượng. Không tự ý tổ chức một số hoạt động tự phát. 

Nên cho con học trường mầm non công hay tư?

+ Giáo viên không có sự thay đổi nhiều, ổn định và được tuyển chọn kỹ lưỡng.

+ Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức hoạt động mang tính đoàn kết và nhân văn

- Hạn chế:

+ Số trẻ trong một lớp khá đông từ 30 - 40 trẻ trong khi chỉ có 2 giáo viên điều hành. Chính vì vậy, họ rất khó để ý đến từng đứa trẻ. Các vấn đề về học tập, truyền đạt kiến thức, sinh hoạt chung, ăn uống cũng sẽ có nhiều lợi ích vì lớp quá đông mà người dùng có thể chỉ cho con không nhiều.

+ Thời gian học cố định


2. Trường mầm non tư thục

- Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non do tư nhân thành lập nhằm thu hút số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, góp phần hình thành nghề giáo dục và đáp ứng yêu cầu xã hội. khác với trường mầm non công lập do nhà nước thành lập). Các tổ chức phi tư vấn được thành lập và hoạt động khi được cấp có thẩm quyền cho phép, tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

- Ưu điểm:

+ Số lượng trẻ ở 1 lớp ít. Rất dễ cho giáo viên trong việc chăm sóc. 

+ Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, an toàn, sạch sẽ.

+ Thời gian đưa đón trẻ linh hoạt, thâm trí trường còn nhận trông trẻ cả thứ 7 và chủ nhật. 

+ Chương trình dạy khác hoàn toàn và nâng cao hơn so với trường công lập. Có các tiết học Tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ.

- Hạn chế

+ Học phí cao vì phải trang trải nhiều cơ sở vật chất khang trang hơn. Đơn vị tự thục sẽ phải tự chi trẻ và không có sự hỗ trợ kinh phí từ bộ GD & ĐT. 

+ Số lượng giáo viên thay đổi thường xuyên do là trường tư thục. 

icon-date
Xuất bản : 16/03/2022 - Cập nhật : 03/11/2022