logo

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào?

Câu hỏi :

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng Sơn Đông

Vào ngày 2 tháng 9 năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực đổ bộ vào tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc và bao vây khu định cư của người Đức tại Thanh Đảo (Tsingtao). Trong tháng 10, hoạt động hầu như độc lập với chính quyền dân sự, Hải quân Hoàng gia Nhật đã chiếm đóng một số quần đảo thuộc Đức ở Thái Bình Dương - Mariana, Caroline và Quần đảo Marshall - hầu như không gặp bất kì sự chống cự nào. 

icon-date
Xuất bản : 25/12/2021 - Cập nhật : 30/09/2023