logo

Mộng Lân - Bài hát Cô Giáo Miền Xuôi

Bài hát Cô giáo miền xuôi là bài hát nói về cô giáo không quản ngại khó khăn vất vả từ miền xuôi lên vùng cao để dạy các em nhỏ. Trong lớp học nhỏ cô dạy các cháu hát múa, kể chuyện, đọc thơ, rồi còn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các cháu. Dưới đây là các thông tin chi tiết về bài hát và tác giả Mộng Lân.


Lời bài hát Cô giáo miền xuôi

Cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây
Với đàn cháu thơ ngây lớp học giữa nhiều lùm cây
Cô dạy cháu múa ca
Chiều về với mẹ cha
Xa cô cháu càng nhớ
Sáng mai lại gặp cô

Từ sáng sớm tới chiều học và chơi bên cô
Giấc ngủ bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thương
Cô dạy hát rất hay
Kể chuyện rất là vui
Yêu cô giáo nhiều lắm
Cháu mỗi ngày càng ngoan

Cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây
Với đàn cháu thơ ngây lớp học giữa nhiều lùm cây
Cô dạy cháu múa ca
Chiều về với mẹ cha
Xa cô cháu càng nhớ
Sáng mai lại gặp cô

Từ sáng sớm tới chiều học và chơi bên cô
Giấc ngủ bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thương
Cô dạy hát rất hay
Kể chuyện rất là vui
Yêu cô giáo nhiều lắm
Cháu mỗi ngày càng ngoan

Mộng Lân - Bài hát Cô Giáo Miền Xuôi

Hợp âm bài hát Cô giáo miền xuôi

1. [G] Cô mẫu giáo mến [Em] thương từ miền xuôi lên [G] đây
Với đàn cháu thơ [Am] ngây, lớp học giữa nhiều lùm [G] cây
Cô dạy cháu múa [Am] ca, [G] chiều về với mẹ [C] cha
[G] Xa cô cháu càng [Am] nhớ, [D] sáng mai lại gặp [G] cô

2. Từ sáng sớm tới [Em] chiều học và chơi bên [G] cô
Giấc ngủ bữa cơm [Am] ngon có bàn tay đầy tình [G] thương
Cô dạy hát rất [Am] hay, [G] kể chuyện rất là [C] vui
[G] Yêu cô giáo nhiều [Am] lắm, [D] cháu mỗi ngày càng [G] ngoan

Mộng Lân - Bài hát Cô Giáo Miền Xuôi

Tác giả Mộng Lân - Bài hát Cô giáo miền xuôi

- Tác giả Mộng Lân có tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Lân, ông sinh ngày 22-11-1934 và mất năm 2001. 

- Quê quán tại xã Thạch Nham, Thanh Oai, Hà Nội. 

- Sau khi học sư phạm và qua quá trình làm công tác dạy nhạc cho trường Thiếu nhi Việt Nam, năm 1957 ông trở thành biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác giả Mộng Lân cũng đã từng tham gia Đoàn Thiếu nhi nghệ thuật do Lưu Hữu Phước phụ trách trong kháng chiến chống Pháp. 

- Tác giả Mộng Lân là một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc thiếu nhi, những sáng tác nổi tiếng của ông có thể kể đến như: Quê em bừng sáng (1956), Em là mầm non của Đảng, Tấm ảnh Bác Hồ (1957), Tiếng hát ngày hè (1958), Tuổi nhỏ đất nước anh hùng (1965), Em đang sống những ngày vẻ vang (1968), Ngày chủ nhật (1969), Mùa xuân- tuổi thơ- ước mơ (1975), Nguyễn Bá Ngọc - người thiếu niên dũng cảm, Lớp chúng ta đoàn kết, Tiễn thày đi bộ đội… 

- Ở một cuộc bình chọn do báo Thiếu niên, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Trung ương tổ chức, ông đã được bình chọn là một trong những “Nhạc sĩ có nhiều bài hát hay nhất thế kỷ 20”. 

- Bên cạnh đó tác giả Mộng Lân còn được nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”, Huy chương “Vì sự nghiệp trẻ”, Huy chương “Vì sự nghiệp Phát thanh” và nhiều giải thưởng khác cùng Giải thưởng Nhà Nước về Văn học – Nghệ thuật vào năm 2007.

--------------------------------

Trên đây Toploigiai đã đưa ra các thông tin về tác giả Mộng Lân và bài hát Cô Giáo Miền Xuôi. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 02/12/2022 - Cập nhật : 04/07/2023