logo

Lý thuyết GDCD 6: Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín:

 - Là một trong những quyền cơ bản của công dân và được qui định trong hiến pháp của nhà nước ta (Điều 73)

- Điều đó có nghĩa là: Không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

Lý thuyết GDCD 6: Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín - Chi tiết, hay nhất


HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Hùng và Huy lên nhà ông bà ngoại chơi. Ông bà có việc bận đi ra ngoài nên nhờ hai anh em ở nhà trông nhà. Trước khi đi, ông dặn hai anh em : "Hai cháu ở nhà trông nhà, nếu ai có hỏi ông bà thì các cháu nói là ông bà có chút việc bận phải ra ngoài một lát nhé !". Hai anh em đang ngồi xem phim siêu nhân ở phòng khách, bỗng chuông điện thoại bàn reo. Hùng định nhấc máy lên nghe thì Huy ngăn lại: "Làm thế là vi phạm bí mật điện thoại của ông bà".

Trong trường hợp này, nếu là Hùng em có nghe điện thoại hay không? Tại sao?

Trả lời:

Trong trường hợp này, Hùng nên nghe điện thoại vì ông bà đã nhờ ai anh em trông nhà nên nếu có điện thoại thì hai anh em cần phải nghe để sau đó báo lại cho ông bà biết.

2. Cầm lá thư của Hải (con trai của bác Năm gửi về cho gia đình), Hương dự định mở ra xem vì muốn biết anh Hải muốn nói gì để nhanh chóng báo lại cho bác Nam. Do bị tại nạn nên bác Nam đã mù cả hai mắt, đang phải điều trị tại viện.

Theo em, nếu Hương thực hiện ý định đó thì có vi phạm luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín không? Vì sao?

Trả lời:

Trong tình huống này, nếu Hương thực hiện ý định thì sẽ vi phạm luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoai, điện tín. Bởi vì chỉ có bác Nam là người duy nhất được phép bóc thư. Hương chỉ có thể bóc và đọc thư khi bác Nam yêu cầu nhờ giúp đỡ.

3. Hằng và Thắm là hai nữ sinh lớp 6 chơi thân với nhau và cùng ở một phòng trong kí túc xá của trường. Ngày nọ, Hằng lên văn phòng của trường để lấy thư báo, thấy thư của Thắm với người gửi là một ca sĩ rất nổi tiếng, Hằng cầm về với ý định sẽ đưa cho bạn. Trên đường, vì quá tò mò nên Hằng đã bóc ra đọc. Không may thư bị rách và sợ Thắm giận nên Hằng đã giấu kín bức thư ấy đi.

- Theo em, Hằng đã làm gì mà pháp luật đã cấm?

- Nếu là bạn của Hằng, em có lời khuyên gì dành cho bạn?

Trả lời:

- Điều Hằng đã làm mà pháp luật cấm đó là chiếm đoạt và tự ý mở thư tín, điện tín của người khác

- Bạn Hằng nên trực tiếp mang thư đến xin lỗi với bạn Thắm và hứa với bạn là không bao giờ tái phạm nữa.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021