Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Loài cá thích nghi với đời sống ở tầng nước giữa và tầng đáy là?” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Sinh học 7 hay và hữu ích do Top lời giải tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn.
A. Cá chép, cá vện
B. Cá nhám, cá trích
C. Cá nhám, cá đuối
D. Cá chép, cá trích
Trả lời:
Đáp án đúng: B. Cá nhám, cá trích
- Loài cá thích nghi với đời sống ở tầng nước giữa và tầng đáy là cá nhám, cá trích.
Giải thích: Cá nhám, cá trích sống ở tầng nước mặt, thường không có chỗ ẩn náu.
Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình thông qua bài tìm hiểu về đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá dưới đây nhé.
- Cá nhám đuôi dài hay còn gọi là cá mập con là một loài cá thuộc họ Cá nhám đuôi dài. Loài cá này phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, chúng thường xa bờ nhưng thỉnh thoảng vào môi trường sống ven biển. Chúng thường bị nhầm lẫn với cá nhám đuôi dài thông thường , thậm chí trong các ấn phẩm chuyên nghiệp, nhưng có thể được phân biệt bởi màu đen huyền, chứ không phải là màu trắng trên chân vây ngực. Nó là loài nhỏ nhất trong ba loài cá nhám đuôi dài, nó thường có thân dài 3 m.
- Các chế độ ăn uống của chúng bao gồm chủ yếu là các loài cá nhỏ sống ở tầng nước giữa, bị chúng tấn công nhanh bằng cú đánh bằng roi đuôi. Cùng với tất cả các cá thu cá mập, loài cá này có trứng phát triển thành con trong bụng mẹ và thường sinh mỗi lứa hai con. Phôi thai phát triển ăn trứng chưa được thụ tinh được tạo bởi cá mẹ. Con non sinh ra lớn bất thường, lên đến 43% chiều dài của cá mẹ. Cá nhám đuôi dài là loài có giá trị thương mại, cấp thịt, da, dầu gan, và vây, và cũng là đối tượng của câu cá thể thao.
- Dù có tên là cá mập con, cá mập sữa hay cá mập cáo nhưng cá nhám không phải là cá mập, cả 2 loài này là họ hàng xa thuộc cùng chi cá sụn. Để phân biệt cá nhám với cá mập các bạn có thể chú ý qua các đặc điểm sau đây.
Đặc điêm nhận dạng |
Cá nhám |
Cá mập |
Kích thước | Cá nhám là loại có kích thước nhỏ, chiều dài trung bình không vượt quá 3.3m và không nặng quá 88.4kg. | Ngược lại, cá mập là loài cá có kích thước lớn. Con trưởng thành thông thường dài 4 – 5.2m và có khối lượng 680 –1.100kg |
Màu sắc | Thân cá nhám có màu nâu đen, bụng màu trắng nhạt, viền các vây màu đen nâu. Một số loài cá nhám còn có sọc hoặc có đốm trên lưng. | Bụng cá mập có màu trắng, lưng thường có màu xám hoặc màu xanh. |
Kích thước miệng |
Miệng cá nhám thường nhỏ, có một đôi râu ở phần hàm trên. Răng dẹt, kích thước nhỏ được phân thành 3 chạc. Chạc giữa lớn nhất hình tam giác cạnh bên có 1 – 2 răng cưa nhỏ. |
Miệng cá mập lớp. Răng cửa hình tam giác to dài, chúng có thêm các hàng răng cưa phía sau những răng chính. |
Đặc điểm đuôi | Cơ thể hình thoi, to ở giữa và nhỏ dần về phía đuôi. Đuôi cá nhám thon dài, phần đuôi nhọn. | Phần đuôi của cá mập cân đối hơn, 2 vây đuôi có kích thước đều nhau. |
- Cá trích (Sardinella) là một là một loài cá có giá trị kinh tế lớn, là đối tượng quan trọng của nghề cá thế giới. Chúng được đánh bắt, khai thác nhiều để lấy thịt và chế biến thành các chế phẩm khác cho thực phẩm như nước mắm, thức ăn đóng hộp…
- Ở Việt Nam, cá trích có khoảng 10 loài, trong đó có hai loại chủ yếu là cá trích tròn (S. aurita) và cá trích xương (S. jussieu).
- Cá có thân dài, mỏng, xương nhỏ, trên lưng có màu xanh dương nhẹ, hai bên sườn và bụng màu trắng bạc.
- Cá có mình thon dài, khúc đuôi khỏe, bơi nhanh. Chúng có tập tính di cư thành đàn lớn sống ở tầng nước mặt, thường không có chỗ ẩn náu.
- Vì vậy chúng là mồi của các động vật săn mồi như chim biển, cá heo, sư tử biển, cá voi, cá mập, cá ngừ, cá tuyết, cá hồi, đại bàng đầu trắng và nhiều loại cá khác.
- Theo thống kê thì có khoảng hơn 20 loài cá trích trên trái đất, tuy nhiên phổ biến nhất là hai loại cá trích xương và cá trích tròn.
- Loại cá trích xương:
+ Đây là loài cá phổ biến ở nước ta, và được người Việt Nam gọi với cái tên là cá trích ve. Đặc điểm là phần thịt có màu trắng, chắc thịt. Thân hình có màu ánh sáng bạc rất đẹp.
+ So với dòng cá trích tròn, thì cá trích xương có thịt béo ngậy và thơm hơn nhiều lần.
- Loại cá trích tròn:
+ Được biết đến với một tên gọi khác là cá trích Lầm. Đặc điểm của cá trích tròn là rất nhiều thịt, ít xương và đặc biệt thân hình tròn.
+ Tuy có nhiều thịt, nhưng thịt cá trích tròn lại có màu đỏ. Loại thịt này không được ưa chuộng như cá trích xương.
a. Môi trường sống
- Cá trích có tập tính di cư theo mùa, sống ở tầng mặt nước và chỉ sống ở môi trường nước mặn (biển).
- Được biết đến là loài cá sống thành đàn, nên chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cá trích là loài sống thành đàn lớn nhất trong số những loài cá.
- Một đàn cá trích có thể trải dài trên diện tích hàng ngàn km2, với dân số lên đến hàng triệu cá thể.
- Là một loài cá ăn tạp và có kích thước tương đối nhỏ. Thức ăn chủ yếu của cá trích là các sinh vật phù du, tôm cá nhỏ, …
b. Tập tính sinh sản
- Bước vào mùa sinh sản, cá trích sẽ di cư trở lại các vùng nước sống để đẻ trứng. Mỗi lần sinh, cá cái thường chọn khu vực sát mặt nước và mỗi cá thể cá cái có thể sinh tới 100.000 trứng.
- Tuy đẻ nhiều trứng như vậy nhưng số lượng cá con có thể sống đến trưởng thành có tỉ lệ rất thấp. Một phần lý do là cá mẹ không bảo vệ trứng cũng như ấu trùng con của mình sau khi nở.