logo

Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào

Câu hỏi :

 Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

- Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc khí hậu (nhiệt, ẩm...) ⟶ nhiệt, ẩm thay đổi theo vĩ độ và độ cao ⟶ các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.

- Đất chịu tác động của khí hậu và sinh vật, nên cũng thể hiện rõ các quy luật phân bố này.

Khí hậu cận cực lục địa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

- Đồng thời, do sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ nên khí hậu cận cực lục địa thuộc đới lạnh nên sẽ có kiểu phân chia như sau: Kiểu thảm thực vật: Đài nguyên (rêu, địa y) ⟶ Nhóm đất chính: Đài nguyên. Cũng vì khí hậu thuộc đới lạnh(nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực) nên:

+ Khí hậu lạnh lẽo, mùa đông rất dài. Nhiệt độ trung bình luôn dưới -10°C, thậm chí xuống đến -50°C.

+ Mưa ít (lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm) và chủ yếu dưới dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm.

- Hiện nay, Trái Đất đang nóng lên, băng ở hai vùng cực tan chảy bớt, diện tích bề băng thu hẹp lại.

icon-date
Xuất bản : 11/01/2022 - Cập nhật : 01/11/2023