logo

Bài tập 1 trang 58 SBT Lịch Sử 8: Khai thác bảng số liệu dưới đây Nêu nhận xét về con số thiệt hại về người của Nga, Đức, Pháp, Áo-Hung

Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Bài tập 1 trang 58 SBT Lịch Sử 8: Khai thác bảng số liệu dưới đây.

Em hãy:

1.1. Nêu nhận xét về con số thiệt hại về người của Nga, Đức, Pháp, Áo-Hung, Anh, Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

1.2. Từ đó, hãy giải thích vì sao.

Lời giải ngắn nhất

- Nhận xét và giải thích:

+ Các nước trực tiếp tham chiến và là chiến trường chính của chiến tranh (Nga, Đức, Pháp, Áo-Hung) con số thiệt hại về người rất lớn;

+ Nước Anh là một quốc đảo, địa thế tách khỏi lục địa châu Âu nên thiệt hại về chiến tranh ít hơn nhiều so với các nước khác,...

+ Nước Mỹ giai đoạn đầu không trực tiếp tham chiến, lại ở xa chiến trường châu Âu nên mức độ thiệt hại về người ít nhất.

+ Số liệu người chết của nước Nga cũng lí giải tại sao nước Nga suy yếu và nhân dân Nga bất mãn tột độ với Chính phủ Nga hoàng khi đẩy nước Nga trở thành một bên tham chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

Lời giải chi tiết

Trả lời 1.1:

Nga: 2,3 triệu người thiệt mạng.

Đức: 2 triệu người thiệt mạng.

Pháp: 1,4 triệu người thiệt mạng.

Áo-Hung: 1,4 triệu người thiệt mạng.

Anh: 0,7 triệu người thiệt mạng.

Mỹ: 0,08 triệu người thiệt mạng.

Trả lời 1.2:

Sự chênh lệch rõ rệt trong con số thiệt hại về người của các nước tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất có thể được giải thích bởi các yếu tố sau đây:

Địa thế chiến trường:

Các nước như Nga, Đức, Pháp và Áo-Hung là các quốc gia chịu trực tiếp tác động của chiến tranh, chiến trường chính nằm trên lãnh thổ của họ. Do đó, họ phải chịu thiệt hại nặng nề hơn so với các nước ở xa chiến trường như Anh và Mỹ.

Tính dân số và diện tích:

Các nước có dân số lớn như Nga và Đức cũng như các quốc gia chịu tác động của chiến tranh trên diện rộng như Pháp và Áo-Hung dễ dàng gánh chịu thiệt hại nặng nề hơn. Diện tích rộng lớn và dân số đông đúc dẫn đến khả năng tổn thất lớn.

Động viên tham chiến:

Nga, Đức, Pháp và Áo-Hung tham gia chiến tranh từ những giai đoạn đầu, khi cuộc chiến chưa có chiến tuyến vững chắc và phương tiện chiến đấu hiện đại. Điều này dẫn đến các cuộc xung đột trực tiếp và gay gắt hơn.

Đặc điểm của mỗi nước:

Sự thất bại của Áo-Hung và Đức trong cuộc chiến dẫn đến việc tiêu tàn và sụp đổ của các đế quốc cộng hòa. Trong khi Nga đã trải qua sự suy yếu và đói nghèo trước chiến tranh, Pháp đã đóng góp mạnh mẽ vào cuộc chiến từ giai đoạn đầu.

Sự tham gia và thời điểm tham gia:

Mỹ gia nhập sau khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khi các cuộc xung đột chưa đạt đến mức độ cao, do đó tổn thất về người ở Mỹ ít hơn rất nhiều so với các quốc gia tham gia từ đầu.

icon-date
Xuất bản : 26/06/2024 - Cập nhật : 26/06/2024